Hàng chục gã thanh niên định dàn trận đánh nhau vì...nữ nhân viên quán karaoke

ANTD.VN - CQĐT CATP Bắc Ninh ngày 30-3 cho biết, đơn vị đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng trong vụ hàng chục đối tượng mang theo hung khí, dàn trận định đánh nhau.

Trước đó, khoảng 16h ngày 18-3, CATP Bắc Ninh nhận được thông tin hàng chục đối tượng di chuyển trên xe ô tô, taxi mang theo hung khí có ý định đánh nhau. CATP Bắc Ninh lập tức báo cáo đề xuất Công an tỉnh chi viện lực lượng triển khai khống chế, kiên quyết trấn áp ý đồ chống đối của các đối tượng.

Đến thời điểm này, cơ quan Công an tiến hành phân loại, thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Xuân Cảnh (SN 1992) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), quê quán Phú Thọ; Nguyễn Đăng Nam (SN 1998), Ngô Văn Hoàng (SN 1992), cùng quê quán Ninh Bình. 

Theo điều tra ban đầu, Tạ Hữu Quân (tức Quân “con” - SN 1989, quê quán Ninh Bình), thường đến quán karaoke tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh), và nảy sinh tình cảm với một nữ tiếp viên tên H. Tuy nhiên, Phạm Văn Quân (tức Quân “tồ” - SN 1989, trú ở TP. Bắc Ninh, con trai chủ quán), cũng thích nữ tiếp viên này.

Mâu thuẫn giữa Quân “con” và Quân “tồ” nảy sinh, và ngày 17-3, Quân “tồ” kéo đàn em đến phòng trọ của Quân “con” đập phá. Để trả thù, ngay hôm sau, Quân “con” gọi hội kéo về Bắc Ninh quyết chiến với Quân “tồ”.

Trước ý đồ manh động của 2 nhóm thanh niên, Công an Bắc Ninh đã phải nổ súng uy hiếp, và bước đầu đưa khoảng 50 đối tượng về đấu tranh.

Lợi dụng lúc lộn xộn, Quân “con” đã bỏ trốn. Ngoài động thái tố tụng đối với 4 đối tượng trên, CQĐT CATP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác để xử lý nghiêm theo quy định.