Hà Nội công bố ca Covid-19 cộng đồng ở Hà Đông, thêm hai phường mới ở Long Biên có F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa 22-9, Hà Nội công bố 5 ca Covid-19 mới, trong đó có ca Covid-19 cộng đồng ở quận Hà Đông. Tại quận Long Biên, có thêm hai phường mới là Thượng Thanh và Thạch Bàn ghi nhận F0.
Khu vực ghi nhận 2 ca Covid-19 mới ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

Khu vực ghi nhận 2 ca Covid-19 mới ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 5 ca Covid-19 công bố trưa nay có 1 ca cộng đồng, 1 người là F1 của ca cộng đồng này và 3 người ở khu cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại: Hà Đông (2), Long Biên (2), Phú Xuyên (1).

Ca cộng đồng mới nhất của thành phố là Đ.V.H, nam, sinh năm 1992, địa chỉ ở phường Kiến Hưng, Hà Đông. Bệnh nhân này đã được xét nghiệm ngày 12/9 âm tính. Ngày 20/9 có triệu chứng ho, đau rát họng, sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ngay sau đó, một người sống cùng nhà với F0 này là N.H.T, nam, sinh năm 2001 cũng đã có kết quả dương tính. Bệnh nhân là N.H.T, nam, sinh năm 2001. Dịch tễ, từ 01-14/9 sống tại tổ 17 Mai Dịch, Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Từ 15-21/9 về sống cùng nhà với gia đình BN Đ.V.H. Ngày 21/9 được lấy mẫu xét nghiệm cùng gia đình có kết quả dương tính.

Tại quận Long Biên vào trưa nay có 2 ca bệnh mới là: V.V.T, nam, sinh năm 1967, ở phường Thạch Bàn và N.N.T, nữ, sinh năm 2019, ở Gia Quất, phường Thượng Thanh. Cả 2 bệnh nhân đều là F1, trong đó bệnh nhân N.T.Đ. đã được chuyển vào khu cách ly tập trung từ ngày 19-9.

Còn tại Phú Xuyên, ca bệnh mới ghi nhận là N.V.B, nam, sinh năm 1968, ở xã Văn Hoàng. Dịch tễ: Bệnh nhân về từ TP HCM, ngày 04/9 về đến Hà Nội sau đó được chuyển cách ly tập trung. Ngày 21/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.