Bình Dương:

Giết hại người tình rồi đốt xác phi tang

ANTĐ - Vì mâu thuẫn trong cuộc sống, Lê Trung Hiếu đã giết hại người tình rồi phi tang xác tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chiều 21/2 thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đã bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, trú đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Đối tượng Lê Trung Hiếu

Được biết trước đó vào khoảng 7h30 sáng 2/2/2013 trong lúc đi ngang qua khu đất trống thuộc địa bàn khu phố 5, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 1 người dân phát hiện 1 thi thể người bị thiêu đốt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu công an xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m50, có hàm răng giả, tóc vàng. Khi bị sát hại người này mặc áo thun màu đỏ đen. Ngay sau đó công an tỉnh Bình Dương đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm tung tích của nạn nhân xấu số này.

Chỉ vài ngày sau, công an xác định nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, ngụ phường An Phú, quận 12, TP.HCM). Ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, cơ quan công an đã khoanh vùng nghi phạm là đối tượng Lê Trung Hiếu – người chung sống như vợ chồng với bà Hạnh từ tháng 3/2012 đến nay.

Quá trình thu thập chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 21/2 cơ quan công an đã bắt giữ được Hiếu. Bước đầu tại cơ quan công an Hiếu khai nhận vì mâu thuẫn trong thời gian “góp gạo thổi cơm chung” nên đêm 1/2 Hiếu đã sát hại bà Hạnh rồi mang thi thể đến TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thiêu cháy nhằm phi tang tội ác.

Hiện phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.