Giảm án cho Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên

ANTĐ - Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Phan Văn Kích, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên, đã khắc phục xong hậu quả nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm án từ tù giam xuống án treo. 
Ngày 25-9, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trường cao đẳng Nghề Phú Yên theo kháng cáo của các bị cáo Phan Văn Kích (SN 1958), Nguyễn Hồng Phong (SN 1960), Hồ Thị Bích Hà (SN 1971)
Trước đó, ngày 11-7 TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Kích 15 tháng tù, Nguyễn Hồng Phong 18 tháng cải tạo không giam giữ và Hồ Thị Bích Hà 12 tháng tù treo, do phạm tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Phan Văn Kích đã khắc phục xong hậu quả nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm án từ tù giam xuống án treo. Hai bị cáo còn lại, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Từ năm 2002 đến tháng 7-2011, Phan Văn Kích, Nguyễn Hồng Phong, Hồ Thị Bích Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập khống chứng từ, đưa vào thanh toán, thu các khoản của trường và bỏ ngoài sổ sách kế toán, chế độ gây thiệt hại hơn 735 triệu đồng.