Giá vàng về ngưỡng 37 triệu đồng/lượng

ANTĐ - Trước bước giảm mạnh mẽ tới gần 50 USD mỗi ounce của giá vàng  thế giới, giá vàng trong nước ngày hôm qua tiếp tục giảm, mốc 38 triệu đồng mỗi lượng bị phá vỡ. Tính đến cuối giờ chiều, giá vàng đã giảm hơn 1 triệu đồng so với lúc mở cửa và về sát mốc 37 triệu đồng/lượng. Bước giảm mạnh của giá vàng trong nước khiến nhu cầu mua vàng tăng vọt, giao dịch trên thị trường trở nên sôi động.

Lượng người mua vẫn chiếm thế áp đảo khi giá vàng giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng qua (26-6), giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm. Vàng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được niêm yết ở mức 38,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 38,55 triệu đồng/lượng bán ra. Ngay trong buổi sáng, ngưỡng 38 triệu đồng/lượng chiều mua vào đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, ở chiều bán ra mặc dù giảm tới 400.000 đồng trong buổi sáng nhưng vẫn trụ vững trên 38 triệu đồng mỗi lượng. 

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng trong nước chịu tác động mạnh của giá vàng quốc tế. Lúc 16h25 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch ngay trên thị trường quốc tế sụt 44,6 USD/ounce và đứng ở mức 1.234 USD/ounce, giảm 3,5% so với đóng cửa phiên trước tại New York. Giá vàng quốc tế hiện đang thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ngưỡng 38 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra cũng nhanh chóng bị “xuyên thủng”. 

Tính tới cuối giờ chiều, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,55 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 890.000 đồng/lượng ở chiều mua và 840.000 đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. Tại Công ty SJC, mức giá niêm yết cũng lui về 37,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,52 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức giá mở cửa thì giá mua vào giảm tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng còn giá bán ra giảm hơn 1 triệu đồng/lượng. 

Theo quy đổi, giá vàng thế giới hiện ở mức khoảng 31,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ gần 6 triệu đồng/lượng. Do biến động mạnh nên biên độ giữa giá mua và giá bán tại các công ty kinh doanh vàng có nhiều khác biệt. Mức chênh lệch tại các cửa hàng thuộc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI chỉ là 200.000 đồng/lượng nhưng tại hệ thống Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên tới 500.000 đồng/lượng. Tại các hệ thống khác, mức chênh lệch dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/lượng.

Tại cửa hàng vàng bạc của doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, lượng người giao dịch khá tấp nập. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi mua vàng SJC, nhân viên ở đây thông báo cửa hàng đã hết vàng SJC từ lúc 14h và hẹn vào sáng hôm sau. Đáng chú ý là trong lượng khách giao dịch, mặc dù số người mua chiếm ưu thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện lượng khách hàng bán vàng nhiều hơn bởi lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm sâu. Còn theo số liệu từ phòng kinh doanh Công ty SJC, tính đến 16h chiều 26-6, tổng số lượng vàng giao dịch tại hệ thống đạt khoảng 3.500 lượng, trong đó có đến 3.000 lượng là bán ra cho khách.

Theo giới phân tích, tính chung từ đầu năm tới nay, giá vàng giảm tổng cộng 24% và đang hướng đến quý giảm mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây. Hàng loạt ngân hàng đầu tư vừa hạ dự báo giá vàng như Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, HSBC... phản ánh một triển vọng không sáng sủa cho kim loại quý này. Tại thị trường trong nước, nhiều dự báo cho thấy, giá vàng sẽ còn giảm mạnh trong thời gian tới, nhất là khi các ngân hàng tất toán xong tài khoản với khách hàng sau ngày 30-6. 

Giá USD tự do tại Hà Nội chiều qua giảm 10 đồng so với buổi sáng, đứng ở mức 21.290-21.300 đồng ở chiều mua vào và 21.320-21.330 đồng ở chiều bán ra. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), giá USD tiếp tục đi ngang ở mức 21.025 đồng/USD (mua vào) và 21.036 đồng/USD (bán ra).