Giả quen “sếp” lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

ANTĐ - Tự nhận có các mối quan hệ với các “sếp” trong ngành điện lực, Phạm Quang Hà (SN 1981), quê quán Nghệ An, hiện trú tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, đã thu tiền, hồ sơ của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Chiều 20-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Quang Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu ban đầu của cơ quan công an xác định, trong thời gian dài, Hà đã tiếp cận với nhiều người, “quảng cáo” có khả năng xin việc vào ngành Điện lực với chi phí khoảng 80 triệu đồng/người. Ngoài việc “quảng cáo”, Hà còn khoe những giấy tờ với nội dung tuyển người có đóng dấu của một số công ty điện lực. Tin lời Hà, nhiều cá nhân đã nộp cho đối tượng này số tiền lên đến hơn 9 tỷ đồng. Không ai trong số bị hại được Hà xin việc hộ.

Được biết, những thông báo tuyển người mà Phạm Quang Hà khoe với các bị hại vốn được cắt dán con dấu, chữ ký từ các tài liệu của chính một số công ty điện lực. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.