TP.HCM

Ghen tuông, người phụ nữ 50 tuổi đổ xăng đốt chết chồng "hờ"

ANTD.VN - Bà Dung nghi ngờ chồng hờ có mối quan hệ tình cảm ở ngoài, đã cầm can xăng tạt lên người chồng rồi châm lửa đốt cháy, làm nạn nhân tử vong.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Cần Thị Xuân Dung (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân là ông L.B.C (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh), là chồng "hờ" của bà này.

Đối tượng Dung tại cơ quan Công an.

 Theo điều tra, bà Dung và ông C đều từng có gia đình, tuy nhiên cuộc sống không hòa thuận nên cả 2 đã ly hôn. Sau đó, Dung và ông C gặp nhau và có tình cảm rồi ở chung như vợ chồng ở 1 phòng trọ tại đường Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh.

Ban đầu, 2 người sống rất tình cảm. Nhưng mới đây bà Dung nghi ngờ ông C có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên ghen tuông.

Trưa 27/7, Dung và ông C xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Trong lúc tức giận, Dung chạy vào nhà lấy bình xăng tạt vào người ông C châm lửa đốt cháy.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, ông C không kịp trở tay nên bị lửa thiêu cháy toàn thân. Nạn nhân hô hoán thì người dân xung quanh phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương bỏng quá nặng, sang ngày hôm sau ông C đã tử vong tại bệnh viện.

Riêng bà Dung sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, bà này thừa nhận toàn bộ hành vi.