Giết chồng hờ, lĩnh án 9 năm tù

ANTĐ -  Ngày 13-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980, phường 15, quận 11, TP.HCM) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. 

Ngoài hình phạt, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 68 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, buộc cấp dưỡng nuôi 1 người con (SN 2007) của nạn nhân với số tiền 500.000 đồng/tháng cho đến khi cháu bé trưởng thành. 

Giết chồng hờ, lĩnh án 9 năm tù ảnh 1

Theo cáo trạng, tháng 9-2013, biết anh Phan Đình Thiện là người đã có gia đình nhưng Huỳnh Thị Ngọc Mai vẫn  chung sống như vợ chồng với người này tại một phòng trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong thời gian sống chung, giữa Mai và anh Thiện thường xuyên xảy ra cãi vã. 

Chiều 31-7-2014, sau khi đi làm về, anh Thiện cùng Mai mua bia về phòng trọ uống. Trong lúc uống bia, 2  người phát sinh mâu thuẫn nên anh Thiện dùng tay đánh Mai. Lúc này, Mai cầm con dao ở gần đó đưa lên hăm dọa. Được người hàng xóm can ngăn, Mai để dao xuống bỏ ra ngoài. Tối cùng ngày, sau khi uống hết chỗ bia đã mua trước đó, anh Thiện bảo Mai đi mua thêm, Mai không đồng ý nên 2 người tiếp tục xảy ra xô xát. Tức giận vì bị chồng hờ đánh và thách thức, Mai nhặt con dao đã bỏ xuống trước đó đâm 1 nhát vào ngực anh Thiện dẫn đến tử vong.