Fan cuồng Arsenal gây thảm án ở Liverpool

ANTĐ - 4 CĐV của Arsenal bị bắt giữ ngay bên trong sân vận động Anfield vì có liên quan đến cái chết của một người đàn ông ở trung tâm thành phố Liverpool.

Sân Anfield nơi 4 CĐV Arsenal bị bắt giữ


Vụ việc xảy ra trong thời gian Arsenal đang có chuyến làm khách trên sân nhà của Liverpool Chủ nhật vừa qua. Khoảng 2 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương), cảnh sát vùng Merseyside được thông báo về vu tấn công trên đường Back Colquitt, trung tâm Liverpool.

Nạn nhân là Stuard  Smith, 33 tuổi, đến từ thủ đô London, đã chết sau vài giờ được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Liverpool. 4 kẻ tình nghi đều là CĐV của Arsenal, tầm tuổi từ 27 đến 39 cũng đến từ khu vực London, lập tức bị bắt giam để thẩm vấn.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Cảnh sát cũng sẽ tiến hành thẩm vấn một vài nhân chứng ở khu vực xảy ra án mạng để thu thập thêm chứng cớ. Họ đặc biệt tin rằng có một người đàn ông đã quay lại được thảm cảnh đó bằng điện thoại và đang cố gắng lần theo dấu vết của anh ta”.

Công tác khám nghiệm tử thi cũng sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết của ông Smith.

Trước đó, cảnh sát đã triển khai khám nghiệm hiện trường vụ án, một trong những tụ điểm sầm uất nhất của thành phố Liverpool với rất nhiều quán bar và hộp đêm nổi tiếng. Nhận định ban đầu cho rằng nó vụ hành hung thể liên quan đến bóng đá, hoặc là một vụ trả thù của các băng đảng đường phố và ông Smith có quen biết nhóm tội phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ ẩu đả vẫn chưa được làm rõ.