Được tuyên vô tội ngay trước Tết

ANTĐ - Sau nửa ngày xét xử, cho rằng cáo trạng truy tố tội “Giết người” là không có cơ sở nên TAND TP Hà Nội đã quyết định chỉ áp dụng hình phạt về tội “Cố ý gây thương tích” đối với 4/7 bị cáo. Cùng với đó, 3 bị cáo liên quan cũng được tòa án tuyên bố không phạm tội.

Được tuyên vô tội ngay trước Tết ảnh 1Tuy không bị kết án về tội “Giết người” nhưng các bị cáo này vẫn bị phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích”

Ngày 13-2 vừa qua, VKSND TP Hà Nội đã lần lượt truy tố Dương Văn Bình (SN 1983, trú tại cụm 3, xã Xuân Phú), Nguyễn Văn Thích (SN 1988), Tạ Văn Đạt (SN 1991) cùng trú cụm 6, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội và Nguyễn Xuân Quy (SN 1990, ở xã Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang) ra trước tòa án cùng cấp về tội “Giết người”. Dính líu đến vụ án, Lê Ngọc Ninh (SN 1969), Bùi Văn Chức (SN 1968) và Nguyễn Tuấn Mạnh (SN 1977) đều ở xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng bị cáo buộc phạm vào tội “Không tố giác tội phạm”.  VKSND TP Hà Nội cũng xác định Dương Văn Bình và Nguyễn Văn Thích còn cùng phạm vào tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cáo trạng truy tố các bị cáo cùng diễn biến phiên tòa cho thấy,  tối 18-6-2013, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976) cùng anh trai là Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, đều ở xã Võng Xuyên, Phúc Thọ) đến một quán nước ở địa phương chơi. Tại đây, anh Sơn vô tình gặp một thanh niên cùng xã nên hỏi xin số điện thoại của Nguyễn Văn Thích. Ngay sau đó, anh Sơn bảo anh trai ngồi ở quán nước đợi và rủ thanh niên kia đi trả tiền một người. Xong việc, thanh niên đi cùng anh Sơn có việc bận nên đi về, còn anh Sơn gọi điện cho anh trai ra đón. Cũng vào thời điểm ấy, Thích, Đạt cùng một số thanh niên đến quán nước chơi và được chủ quán nước nói lại việc anh Sơn hỏi xin số điện thoại. Cho rằng bị anh em anh Sơn lùng đánh, Thích lập tức kéo cả hội về nhà mình, đồng thời gọi điện thông báo cho Dương Văn Bình về việc đang bị tìm đánh.

Nhận điện thoại của đồng bọn, Bình bỏ ngang cuộc rượu và mượn xe ô tô của Lê Ngọc Ninh đi về nhà lấy khẩu súng bắn đạn ghém. Vừa hay, Nguyễn Xuân Quy cũng đến nhà Bình chơi nên đối tượng này bảo thanh niên quê Tuyên Quang dùng xe máy chở tới nhà Thích. Có thêm đồng bọn, Thích cùng Bình mỗi đối tượng cầm theo một khẩu súng đi bộ lòng vòng để tìm đánh anh em anh Sơn. Không tìm được đối thủ, Thích gọi điện cho Đạt, Quy đi xe máy ra đón. Sau cùng, Thích cùng đồng bọn  quay lại quán nước lúc trước ngồi bàn tính. Đúng lúc đó Ninh lái ô tô chở Chức, Mạnh đi ngang qua nên dừng xe thông báo cho Thích biết anh em anh Sơn đang trên đường tới đây, đồng thời bảo tất cả đi về để anh ta nói chuyện trước. Mặc dù vậy, nhóm Thích không chịu về mà vẫn ở lại quán nước chờ  anh Sơn.

Thế rồi khi anh Bảo vừa chở em trai quay lại quán nước liền bị Thích cùng đồng bọn xông ra đánh túi bụi. Hoảng hồn, anh em anh Sơn buộc phải vứt xe máy bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhóm Thích đuổi theo. Khi cách anh Sơn chừng hơn 10m, Bình liền chĩa súng bắn vào người đối phương. Tiếp đến, anh Sơn còn bị Đạt, Quy và Thích túm lại đánh, đấm đến bất tỉnh. Khi nhóm Thích bỏ đi, Ninh, Chức và Mạnh vội đưa anh Sơn lên ô tô và chở bến bệnh viện cấp cứu.

Với nội tình và diễn biến vụ án nêu trên, cuối phiên xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhìn nhận không có căn cứ để xác định Dương Văn Bình và đồng bọn phạm tội “Giết người” như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS. TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Bình, Nguyễn Văn Thích cùng mức 40 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, cả 2 bị cáo này cùng phải chịu mức án 76 tháng tù giam. Cũng với tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Xuân Quy, Tạ Văn Đạt lần lượt phải nhận 18 tháng và 24 tháng tù giam. Lê Ngọc Ninh, Bùi Văn Chức và Nguyễn Tuấn Mạnh đã được Tòa án Hà Nội tuyên bố không phạm tội “Không tố giác tội phạm” như tài liệu truy tố cáo buộc.