Đưa vợ sắp cưới đi chơi, vô cớ bị côn đồ đánh chết

ANTĐ - Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang khẩn trương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn, truy bắt nhóm côn đồ gây án. 

Người thân tổ chức đám tang cho anh Tuất

Trước đó vào khuya ngày 18 - 7, anh Trương Văn Tuất (19 tuổi), trú tại phường Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai cùng với vợ sắp cưới là chị Phạm Thị Lanh (18 tuổi) trú tại phường Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) đi chơi tại khu công nghiệp Đông Hồi thì bị nhóm côn đồ vây đánh.

Chị Lanh cho hay, lúc đó khoảng 22h đêm khi anh Tuất và chị, cùng nhóm bạn đang ngồi chơi tại khu vực  này, thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt hơn chục đối tượng đi xe máy lao tới dùng gậy gộc hung khí đánh anh Tuất. Mặc dù anh Tuất và nhóm bạn đã van xin tha chết nhưng nhóm thanh niên vẫn không tha.

Sau khi đánh anh Tuất ngất xỉu, nhóm thanh niên vẫn không cho nhóm bạn của nạn nhân đưa đi cấp cứu. Một lúc sau nhóm này mới bỏ đi, mọi người đưa anh Tuất tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên anh Tuất đã tử vong. Theo người nhà thì anh Tuất và chị Lanh mới làm lễ ăn hỏi được gần một tuần nay, và dự kiến tổ chức lễ thành hôn vào đầu tháng tới.

Theo thông tin mới nhất, hiện Công an đã bắt được một số nghi can trong vụ án mạng.