Dự báo thời tiết: Bắc bộ đầu tuần mưa nắng đan xen, cuối tuần mưa lớn do bão

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn thông tin, sáng sớm nay, 26/8, Hà Nội mát mẻ, không có mưa. Lúc 6h30, nền nhiệt ghi nhận tại Láng Thượng là 28 độ C, gió lặng, tầm nhìn xa 8km.

Dự báo, ngày và đêm nay, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có thể xuất hiện mưa giông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm khá cao, 85-90%.

Trong tuần này (từ 26/8 đến 30/8), nổi bật là hình thái thời tiết mưa nắng đan xen. Cụ thể, từ thứ Ba đến thứ Tư, mây thay đổi, ngày có lúc có nắng, ngày và đêm có lúc có mưa rào, đêm có lúc không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C, độ ẩm cao, 90-95%.

Bắc bộ trong tuần mưa nắng đan xen, cuối tuần mưa do ảnh hưởng gián tiếp từ bão trên Biển Đông

Thứ Năm và thứ Sáu, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có thể có giông, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất lên mức 32-34 độ C, thấp nhất ở mức 26-28 độ C, độ ẩm 80-85%.

Đáng lưu ý, từ thứ Năm có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông, dự kiến ảnh hưởng ở Bắc biển Đông, đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và ảnh hưởng đến thời tiết ở Bắc bộ Việt Nam vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.

Theo đó, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 do ảnh hưởng gián tiếp của bão/áp thấp nhiệt đới nên thời tiết xấu xảy ra ở Bắc bộ và Hà Nội.

Trong cả 3 ngày nghỉ lễ từ 31/8 đến hết 2/9 trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất ở mức 30-32 độ C, thấp nhất ở mức 25-27 độ C, độ ẩm 90-95%.