Đột kích quán karaoke Thiên Sơn Lầu, phát hiện 24 đối tượng đang "bay lắc"

ANTĐ - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Đỗ Văn Thực (SN 1993), trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ; Bùi Văn Định (SN 1994), trú tại Lạc Thủy, Hòa Bình; Nguyễn Bảo Dũng (SN 1996), trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa và Phạm Quang Thành (SN 1987), trú tại Tân Yên, Bắc Giang về các hành vi  mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đột kích quán karaoke Thiên Sơn Lầu, phát hiện 24 đối tượng đang "bay lắc" ảnh 129 gói ma túy cùng nhiều tang vật liên quan được chủ quán cất giấu sau quầy lễ tân 

Úp mẻ lưới đầy

2h30 sáng 23-1, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với CAQ Hà Đông bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thiên Sơn Lầu có địa chỉ tại tổ dân phố Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông đã phát hiện 28 đối tượng chủ yếu độ tuổi từ 17 đến 25 gồm cả nam và nữ đang cuồng loạn bay lắc theo tiếng nhạc lớn tại các phòng của quán này.

Khám xét tại khu vực lễ tân tầng 1, các trinh sát thu giữ 29 gói ma túy tổng hợp và 1 lọ nhựa cùng nhiều túi nilon có dính ma túy. Còn tại phòng hát tầng 1, lực lượng công an  đã phát hiện 5 nam và 6 nữ đang điên cuồng theo âm thanh chát chúa, trên bàn có chiếc đĩa sứ bày một cơ số ma túy còn chưa sử dụng và một số vỏ túi nilon  đã qua sử dụng.

Tại phòng hát tầng 2, trong tiếng nhạc rất to, 7 nam và 4 nữ đã “phê” ma túy, trong đó có nhiều thanh niên đã cởi bỏ hết áo. Tại đây, cơ quan công an đã thu nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy trong đó có 2 tẩu hút ma túy và có đĩa đựng ma túy đá và 4 viên nén tròn màu nâu, cùng máy tính xách tay và điện thoại di động. Tại phòng hát thuộc tầng 3, cơ quan công an phát hiện 4 đối tượng gồm 1 nam, 3 nữ cùng máy tính bảng. 

Ngay trong đêm, các đối tượng đã được cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đưa về trụ sở để phân loại, tiếp tục điều tra mở rộng. Tại đây, các đối tượng khai nhận thường xuyên vào quán karaoke Thiên Sơn Lầu để sử dụng ma túy và “bay lắc”. Giá thuê phòng có thể tính theo giờ và trọn gói, thông thường là 250.000 đồng/giờ hoặc 2 triệu đồng/đêm. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thử ma túy đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả 24/28 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy, trong đó có  2 nhân viên quản lý quán này. Đến chiều  23-1, một số đối tượng trên mới có dấu hiệu tỉnh táo, số còn lại vẫn trong tình trạng “phê”. Đáng nói, hầu hết số đối tượng trên đều trú tại khu vực nội thành và nhiều đối tượng nữ trẻ tuổi có gia đình khá giả. 

Tinh vi nhưng khó thoát 

Theo tài liệu của cơ quan công an, quán karaoke Thiên Sơn Lầu có diện tích khoảng 60m2 do đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1974), từng có 3 tiền án, trú tại Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông làm chủ và điều hành. Đây cũng là nơi các “dân chơi” thường xuyên tổ chức “bay lắc” từ 0h đến sáng hôm sau. Đối tượng Lợi đã bỏ trốn, hiện đang bị cơ quan công an ráo riết truy bắt. Sáng 23-1, lực lượng chức năng tiến hành khám xét quán karaoke và phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy, phục vụ “bay lắc” gồm nhiều dàn loa công suất lớn, máy tính…

Theo một trinh sát tham gia phá án, chủ quán Nguyễn Văn Lợi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an, như thường xuyên bố trí nhân viên cảnh giới, khi có khách lạ hoặc xe ô tô lạ đều phải báo cho Lợi. Cùng với đó là hệ thống camera được bố trí khắp nhà, các phòng hát kiêm sử dụng ma túy đều được lắp đặt hệ thống tường cách âm và 2 lớp cửa kiên cố nên việc tiếp cận và phát hiện rất khó. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Văn Lợi thường xuyên  vắng mặt tại quán và điều hành qua hệ thống camera giám sát và  điện thoại.  

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm bắt những điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện để kịp thời phòng ngừa và phát hiện các sai phạm. Đối với quán karaoke Thiên Sơn Lầu, sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã tiến hành trinh sát và khi xác định có dấu hiệu bất thường tại quán này, chúng tôi đã xin ý kiến Ban Giám đốc CATP chỉ đạo nhanh chóng triệt phá tụ điểm ma túy này”.

Trước đó, 2h ngày 15-1-2016, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CAQ Hoàn Kiếm đã kiểm tra đột xuất quán bar Zero tại 121 phố Phùng Hưng. Thời điểm ập vào quán cũng có hàng chục “dân chơi” cả nam và nữ đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng âm thanh đập mạnh đến tức ngực. Gần 50 đối tượng lập tức được chuyển về trụ sở Công an quận để điều tra, làm rõ. Hầu hết các đối tượng đều  dương tính với ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều gói ma túy, thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức “bay lắc” và sử dụng ma túy. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.