Đối tượng muốn đánh bóng mình

TS Nguyễn Đình Hảo - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt khẳng định đối tượng Nguyễn Phú Khánh - người giải và chèn các đề thi môn toán - khối A trong kỳ thi đại học năm 2008 trên trang web http://www.toanthpt.net, không phải là giáo viên Đại học Đà Lạt.

Vụ tung tin thất thiệt “lộ đề thi môn toán”:

Đối tượng muốn đánh bóng mình

TS Nguyễn Đình Hảo - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt khẳng định đối tượng Nguyễn Phú Khánh - người giải và chèn các đề thi môn toán - khối A trong kỳ thi đại học năm 2008 trên trang web http://www.toanthpt.net, không phải là giáo viên Đại học Đà Lạt.

Nguyễn Phú Khánh SN 1978, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Trước đây, Khánh theo học Khoa Sinh tại Đại học Đà Lạt nhưng chỉ học được một năm thì bỏ học và sau đó học Khoa Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh niên khóa 1996-2000.

Hiện Khánh đang tạm trú tại đường Hai Bà Trưng - TP Đà Lạt và mở các lớp dạy kèm cho học sinh THPT, luyện thi đại học tại một điểm trên đường Bà Triệu - Đà Lạt.

Cuối buổi sáng 4-7, Khánh đến cổng trường Bùi Thị Xuân - một điểm thi khối A của trường Đại học Đà Lạt và xin một bộ đề thi Toán của các thí sinh mang ra khi hết giờ thi. Khánh về nhà giải và chèn đề thi, bài giải lên trang web của mình.

Mục đích của việc làm này - theo khai nhận của Nguyễn Phú Khánh là nhằm đánh bóng mình để những ai truy cập vào trang web này lầm tưởng Khánh “có trình độ cao, đoán đề thi giỏi”, từ đó theo học  (hoặc cho con em theo học) các lớp dạy kèm, luyện thi đại học của Khánh. Hoàn toàn không có chuyện lộ đề thi hay Khánh đoán trước đúng đề thi môn toán khối A.                

(Theo TTXVN)