Đói ăn, kẻ bệnh hoạn phải mò xuống núi sau 3 ngày trốn chạy

ANTĐ - Sau khi dùng súng kíp đe dọa, xâm hại bé gái 14 tuổi rồi trốn chạy lên núi, Lý Ông Lủ (31 tuổi), trú thôn Pèng, xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã phải mò xuống vì…đói.

Tối 16-9, Lý Ông Lủ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau 3 ngày bỏ trốn lên núi. Cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế với viên đạn đã lên nòng.  

Đói ăn, kẻ bệnh hoạn phải mò xuống núi sau 3 ngày trốn chạy ảnh 1

Lý Ông Lủ và khẩu súng bị cơ quan Công an thu giữ
Đói ăn, kẻ bệnh hoạn phải mò xuống núi sau 3 ngày trốn chạy ảnh 2

Theo tài liệu CQĐT, khoảng 9h ngày 13-9, cháu C. (14 tuổi), đang chăn trâu trên đồi thuộc địa bàn thôn Pèng thì bị Lý Ông Lủ dùng súng kíp đe dọa, đánh bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, Lủ bỏ trốn lên núi, mang theo khẩu súng kíp và con dao nhọn.

Khẩn trương triển khai các mũi truy bắt, đến 20h30 ngày 16-9, CATP Lào Cai đã tóm được Lủ khi đối tượng mò xuống bìa rừng kiếm thức ăn. Trong vòng vây, Lủ định dùng súng kíp chống trả, nhưng đã bị lực lượng chức năng quật ngã. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.