Đến phòng trọ của bạn ngủ, "chôm" tài sản nhà hàng xóm đem đi cầm đồ

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Quý Phúc, quê ở tỉnh Thanh Hóa, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 21-2-2017, Phúc đến phòng trọ của bạn ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, chơi đã lấy trộm tài sản ở phòng trọ bên cạnh đem đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Mai Quý Phúc

Chiều 21-2, Phúc đến nhà trọ của Đồng Văn Ngọc, trú tại số 42 ngách 36 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, chơi và ngủ lại. Đến 18h cùng ngày, Phúc ngủ dậy không thấy Ngọc trong Phòng, đi ra ngoài cửa, Phúc nhìn thấy phòng bên cạnh mở cửa, không có ai ở trong, liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong phòng trọ này.

Đối tượng lẻn vào lấy trộm 1 máy tính xách tay, nhãn hiệu Lenovo, màu đen, đem thẳng ra cửa hàng cầm đồ ở phố Tây Sơn, Ngã Tư Sở, cầm cố lấy 1,5 triệu đồng.

Sau khi phát hiện mất tài sản, nạn nhân đã trình báo với CAP Thịnh Quang.

Ngày 22-7, khi Phúc đang lang thang ở khu vực đường Láng thì bị Công an phường Thịnh Quang phát hiện, yêu cầu về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tại CAP Thịnh Quang, đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi lấy trộm máy tính ở phòng trọ nói trên. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận, trước đó vào ngày 14-2-2017, Phúc đến xin việc tại quán cà phê Làng Xưa, tại số 129 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang. Trong quá trình làm việc, Phúc đã theo dõi và lấy trộm 2,3 triệu đồng tiền hàng ở quầy bar rồi trốn đi khỏi quán.

Theo thông tin xác minh của cơ quan điều tra, Mai Quý Phúc từng có 1 tiền sự trộm cắp tài sản, còn bạn của Phúc là Đồng Văn Ngọc, từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ Phúc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.