Đề nghị truy tố 6 vụ - 6 bị can buôn pháo lậu

ANTĐ - “Đến ngày 14-1, CQĐT CATP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố 6 vụ - 6 bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo. Thời gian tới, CQĐT sẽ tập trung hoàn tất hồ sơ, xử lý dứt điểm 6 vụ vi phạm về pháo còn lại, đồng thời phối hợp với các cơ quan tố tụng để đưa ra xét xử điểm, khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật đối với loại tội phạm này”, chỉ huy Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết.

So với cùng thời điểm năm 2012, số vụ vi phạm về pháo năm nay bị phát hiện, xử lý ít hơn, nhưng số lượng pháo thu giữ lại rất lớn, gần 1.800kg các loại. Trong số 12 vụ vi phạm về pháo bị phát hiện với 13 đối tượng, 10 vụ có đối tượng là người tỉnh ngoài vận chuyển pháo về Hà Nội. Lời khai của các đối tượng thể hiện, “nguồn” cung cấp pháo về xuôi chủ yếu là tuyến biên giới Lạng Sơn. Từ đây, pháo sẽ được vận chuyển tiếp về sâu nội địa bằng xe khách, xe tải hoặc taxi.

Hoàng Văn Hữu (SN 1987), quê quán xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là bị can buôn lậu pháo đầu tiên sẽ bị đưa ra xét xử điểm vào ngày 16-1. Khoảng 9h30 ngày 9-12-2013, tại khu vực ngõ Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hữu bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hoàn Kiếm phối hợp cùng CAP Cửa Nam bắt quả tang khi đang ngồi sau “xe ôm”, mang theo túi xách và va li, bên trong có 500 quả pháo nổ hình lựu đạn, trọng lượng 21,5kg. Hoàng Văn Hữu khai, anh ta sang Trung Quốc mua số pháo nổ này với giá 5.000 đồng/quả, rồi vận chuyển về xuôi định bán lấy tiền tiêu Tết. Một ngày sau, CQĐT CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hữu về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép.

Trong đợt cao điểm chống vi phạm về pháo đang được các lực lượng Công an Hà Nội triển khai, phải ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đội QLTT thuộc Chi cục QLTT Hà Nội. Từ công tác trinh sát đến bắt giữ, phối hợp củng cố hồ sơ, lực lượng QLTT đã vào cuộc quyết liệt cùng các đơn vị thuộc CATP. Sáng sớm 23-11-2013, lực lượng CSKT CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 3, phát hiện, kiểm tra xe ô tô “siêu trường, siêu trọng” BKS: 29Z-2290, đang trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội. Trên xe chở 49 kiện hàng, đựng pháo hoa hình trụ tròn, tổng trọng lượng 1.291kg. CQĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ tính chất loại pháo này để đưa ra biện pháp xử lý.

Theo đại diện Văn phòng cơ quan CSĐT CATP, Tết đang cận kề nên thời gian tới rất có thể những vi phạm về pháo sẽ gia tăng. Một trong những địa điểm mà các lực lượng chức năng cần chú trọng nắm tình hình các bến xe, cả xe khách lẫn xe tải. Phân tích các vụ vi phạm bị xử lý thời gian gần đây, nổi lên thủ đoạn đối tượng buôn pháo “cài” pháo lẫn với các loại hàng hóa để thuê các nhà xe vận chuyển. Vụ 36kg pháo bị phát hiện tại bến xe 53 đường Bạch Đằng hôm 15-12; vụ CAP Hoàng Liệt phát hiện 2 bao tải hàng hóa tập kết tại bến xe Nước Ngầm, bên trong đựng 55kg que pháo sáng; rồi vụ CAQ Cầu Giấy bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Quân (SN 1989) và Hoàng Văn Phòng (SN 1985) đều trú tại Bắc Giang, thuê taxi chở pháo về bến xe Mỹ Đình… Các đối tượng liên quan khai nhận, lợi dụng sự nhộn nhạo của bến xe, nhất là sự bất cẩn trong vận chuyển hàng hóa dịch vụ của các nhà xe, để buôn pháo. Bến xe bị lợi dụng biến thành điểm trung chuyển, giao dịch pháo; cùng với đó là nguy cơ lớn về hỏa hoạn, cháy nổ, thường trực đe dọa các nhà xe, hành khách.

“Thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, chiến sỹ. Đơn vị nào để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP”; đây là chỉ đạo, mệnh lệnh của Ban Giám đốc CATP, với quyết tâm đánh chặn hiệu quả vi phạm, tội phạm về pháo; đảm bảo Hà Nội không tiếng pháo, người dân đón Tết yên bình.