Vòng loại U23 châu Á 2018:

Đè bẹp Macau, Việt Nam soán ngôi nhất bảng của Hàn Quốc

ANTD.VN - Thắng đậm U22 Macau (Trung Quốc), cùng việc U22 Hàn Quốc để U22 Timor Leste cầm hòa, U22 Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng I sau lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra chiều 21-7.

Bỏ túi 3 điểm ngày ra quân, U22 Việt Nam tự tin bước vào lượt trận thứ 2 gặp U22 Macau. Đây là đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng I, khi thua U22 Hàn Quốc tới 0-10.

Trời không mưa giúp mặt sân Thống Nhất thoát cảnh sình lầy và là điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Hữu Thắng thi triển lối chơi ban bật nhỏ, kỹ thuật.

Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà Việt Nam dễ dàng áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, lần lượt Thanh Bình, Văn Toàn, Công Phượng lập công đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn 3-0.

U22 Việt Nam (áo đỏ) thắng dễ U22 Macau 8-1

Thời gian sau đó, bóng gần như chỉ lăn trên sân U22 Macau. Đó là cơ hội để Thanh Bình, Xuân Trường và thậm chí một hậu vệ như Văn Khánh cũng có thể ghi bàn, giúp U22 Việt Nam dẫn 6-0 trong hiệp 1.

Hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục nghiêng về chủ nhà Việt Nam và chúng ta ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công Hồng Duy (phút 47) và Văn Toàn (phút 64). Những gì mà U22 Macau làm được chỉ là bàn danh dự nhờ công Wa Keng (phút 65).

Thắng chung cuộc 8-1, U22 Việt Nam (6 điểm) soán ngôi nhất bảng của U22 Hàn Quốc (4 điểm) - đội đã để U22 Timor Leste cầm hòa 0-0 ở trận đấu sớm.

Đây là trận đấu U22 Việt Nam đón sự trở lại của Xuân Trường. Cùng với đó, HLV Hữu Thắng chủ động thử nghiệm và trao cơ hội lần đầu ra sân cho một số cầu thủ trong đội hình 2. Việc làm này giúp BHL có thêm những phương án chiến thuật ở trận tiếp U22 Hàn Quốc tại lượt cuối vòng bảng, cũng như tại SEA Games 29 tới.

Chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối gặp U22 Hàn Quốc vào tối ngày 23-7, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ hiên ngang vào Vòng chung kết U23 châu Á 2018 với cương vị nhất bảng I. Ngay cả khi thua, chúng ta vẫn rộng cửa giành suất 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.