Đại cách mạng ở Old Trafford

(ANTĐ) - Mùa hè mới chỉ bắt đầu được ít ngày nhưng tại “Nhà hát của những giấc mơ” công tác chuyển nhượng đang diễn ra rất nhộn nhịp. Một cuộc cách mang nhân sự đang diễn ra để làm mới bộ mặt của Quỷ đỏ.

Đại cách mạng ở Old Trafford

(ANTĐ) - Mùa hè mới chỉ bắt đầu được ít ngày nhưng tại “Nhà hát của những giấc mơ” công tác chuyển nhượng đang diễn ra rất nhộn nhịp. Một cuộc cách mang nhân sự đang diễn ra để làm mới bộ mặt của Quỷ đỏ.

Mùa giải vừa qua được coi là khá thành công với M.U khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng và lọt vào chung kết Champions League, nhưng với HLV lão làng Ferguson thì ông thừa hiểu phải làm những gì để tiếp tục duy trì chu kỳ chiến thắng của CLB. Không thể phủ nhận Red Devils luôn biết thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp để lần thứ 19 vô địch bóng đá Anh, nhưng với lực lượng hiện tại thật khó để thầy trò Ferguson tiếp tục thống trị Premier League trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đội bóng khác.

Phil Jones
Phil Jones

Không những vậy, với việc ra đi của hàng loạt các trụ cột như Van der Sar đã treo găng, Paul Scholes và Neville giải nghệ, Owen Hargreaves hết hạn hợp đồng, hay các trường hợp được “bật đèn xanh” ra đi Kuszczak, Gibson, O’Shea, Brown thì tính sơ sơ Sir Alex sẽ mất đi khoảng 8 cầu thủ. Đương nhiên, với sự thiếu hụt như vậy thì “ông già gân” sẽ phải có những sự bổ sung cần thiết và chiến lược gia người Scotland cùng các cộng sự đã ngay lập tức bắt tay vào mùa chuyển nhượng nóng bỏng.

Bản hợp đồng đầu tiên của M.U trong mùa hè năm nay đã được thực hiện đó là trung vệ trẻ mới 19 tuổi Phil Jones từ Blackburn với giá trị chuyển nhượng 16 triệu Bảng. Đây được coi là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ của M.U với những gương mặt quen thuộc như Ferdinand, Vidic, Evans, Smalling. Trong một mùa giải kéo dài, việc để các trụ cột nghỉ ngơi ở những trận đấu không quan trọng là bắt buộc nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đội hình nên Phil Jones sẽ là một quân bài dự bị chiến lược.

Tiếp theo Phil Jones, không bất ngờ nếu như trong ít ngày tới M.U sẽ tiếp tục thành công trong các mục tiêu của mình. Thủ thành De Gea từ Atletico sẽ khiến các manucian yên tâm hơn về người gác đền tại sân Old Trafford bởi tài năng đã được kiểm chứng trong những mùa giải thi đấu tại Liga. Cái giá 18,5 triệu Bảng không phải là rẻ nhưng De Gea sẽ đem lại cảm giác an toàn. Ngoài ra, theo tin từ báo chí Anh thì trường hợp của tuyển thủ Anh - Ashley Young cũng coi như đã hoàn tất với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức phí chuyển nhượng 20 triệu Bảng. Một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt như Young sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho lối đá biên sở trường mà Sir Alex vẫn thường áp dụng cho M.U nhiều năm qua.

Có được Ashley Young từ Aston Villa, M.U sẽ gặp thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ Sneijder. Theo tin từ Old Trafford, BLĐ Quỷ đỏ sẵn sàng đổi Nani (do có Young thay thế) để lấy tiền vệ dẫn dắt lối chơi người Hà Lan. Tất nhiên thương vụ này không dễ thực hiện bởi Sneijder hiện đang là trụ cột của Inter, nhưng do Moratti từ lâu đã kết Nani nên nếu có được tiền vệ người Bồ Đào Nha cộng thêm một khoản tiền, khả năng tỉ phú dầu mỏ nhả người là hoàn toàn khả thi.

Mất đi khoảng 8 cầu thủ vì những lý do khác nhưng M.U đang cho thấy họ sẽ không yếu đi ở mùa giải mới (thậm chí là mạnh lên) với những sự bổ sung cần thiết. Trong những ngày hè nóng bỏng tới, sẽ còn có nhiều cái tên đáng chú ý cập bến Old Trafford để các manucian yên tâm về khả năng tiếp tục gặt hái các danh hiệu ở mùa giải mới.         

  Thanh Vân