Cưa đầu đạn, 5 người chết và bị thương

(ANTĐ) - Ngày 16-1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết hiện Công an quận đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, nghiệm tử thi trong vụ nổ xảy ra tại quận Cẩm Lệ làm khám 5 người chết, bị thương.

Cưa đầu đạn, 5 người chết và bị thương

(ANTĐ) - Ngày 16-1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết hiện Công an quận đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, nghiệm tử thi trong vụ nổ xảy ra tại quận Cẩm Lệ làm khám 5 người chết, bị thương.

Trưa 15-1, tại xưởng cơ khí sữa chữa máy kéo của ông Đăng Công Hùng (SN 1955) trú phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, một số công nhân đã  dùng máy cưa đầu đạn 105 ly để lấy phế liệu.

Nào ngờ đầu đạn phát nổ làm 2 người là ông Trần Ngọc Long (SN 1955), quê ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam và ông Lý Thành Thọ (1967), quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam bị chết.

Còn 3 người là anh Lý Thành Nhân, em ông Thọ, anh Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1986), quê ở Nam Định và ông Trần Quang Vân (SN 1964), trú tại Hoà Vang, Đà Nẵng bị thương.

Đăng Mạnh