Công Phượng tắt dần hy vọng ghi dấu ấn ở Bỉ

ANTD.VN - Việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense (STVV) đang trở thành chuyện "cơm bữa" tại Jupiler Pro League 2019/2020.

Đêm qua 13-9, HLV Marc Brys đã công bố danh sách STVV ở trận tiếp Waasland Beveren trên sân nhà tại vòng 7 giải VĐQG Bỉ, vào 1h00 rạng sáng mai 15-9 theo giờ Việt Nam. Cũng như những trận đấu gần đây, Công Phượng một lần nữa bị cho ra rìa.

Hành trình ở Bỉ của Công Phượng gian nan hơn anh tưởng

Chuyến trở về tập trung ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 không thành công như mong đợi, có lẽ chính là lý do càng khiến Công Phượng không được đoái hoài tại Bỉ. Trong trận đấu với Thái Lan hôm 5-9, Công Phượng được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 2 nhằm tăng cường sức tấn công, tuy nhiên lại không tạo ra được đột biến.

Phút 90, anh có cơ hội mở tỉ số cho ĐT Việt Nam, nhưng lại bỏ lỡ một cách hài hước khi sút trượt bóng trong vòng cấm đội chủ nhà. Sân trơn, bóng ướt được cho là lý do khiến Công Phượng gặp phải "tai nạn" này, nhưng cũng có khả năng đó là tác hại của việc anh phải ngồi dự bị quá lâu ở Bỉ, dẫn đến mất cảm giác và sự tự tin với bóng.

Người lấy chỗ của Công Phượng trong danh sách thi đấu mới nhất của STVV là tân binh người Nhật - Tatsuya Ito. Tiền vệ 22 tuổi này được đánh giá cao hơn nhiều so với tiền đạo của ĐT Việt Nam, và lại chơi tốt ở vị trí hộ công. Công Phượng không có cửa cạnh tranh với Ito nếu đặt lên bàn cân.

Đó là còn chưa kể loạt tài năng như Colidio (Argentina), Yuma Suzuki (Nhật Bản) hay Lee Seung-woo (Hàn Quốc) còn chưa được trọng dụng, mà Công Phượng gần như được mặc định luôn phải xếp sau những cái tên này, dù nỗ lực ra sao trên sân tập.

Đối thủ của Sint-Truidense đêm nay, Waasland Beveren, là CLB yếu nhất giải Bỉ, đang xếp ở đáy BXH với 5 trận thua, 1 trận hòa sau 6 vòng. Ngay cả một CLB "tí hon" như vậy, Công Phượng còn không được HLV Brys trao cho cơ hội thử sức, thì hy vọng nào cho anh trên chặng đường dài phía trước?