Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô: Phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố

ANTD.VN -  Tại Hội nghị giao ban quý I-2019 trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn thành phố (theo Nghị định 77/CP của Chính phủ) diễn ra chiều 24-4, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô (đồng chủ trì hội nghị) đánh giá: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 là đỉnh cao của công tác phối hợp giữa Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô". 

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị quan trọng này.

Triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng

Quý I-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô và CATP Hà Nội đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Hai lực lượng đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, 635 lượt kỳ cuộc quan trọng của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 9, khóa XII và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội; Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019... được các cấp lãnh đạo và nhân dân, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Công tác phối hợp tham mưu giữa Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội trong chỉ đạo nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT và quốc phòng trên địa bàn Thủ đô được tiến hành chủ động, thường xuyên, hiệu quả, sát với thực tế. Công tác phối hợp trong trao đổi thông tin, tình hình; triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, giải quyết các tình huống cụ thể liên quan đến nhiệm vụ công tác phối hợp được tiến hành đồng bộ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.

Lực lượng công an và quân đội phối hợp bảo vệ nơi ăn ở, lưu trú của 2 đoàn dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục quận chúng đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm và các vấn đề liên quan đến ANQG, TTATXH tiếp tục được quan tâm, coi trọng, góp phần huy động đông đảo sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, đại diện Ban chỉ huy quân sự các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Chương Mỹ và Công an huyện Mỹ Đức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đã tham luận, đánh giá khái quát tình hình chung tác động đến địa bàn; trên cơ sở 8 nội dung phối hợp làm rõ hơn và minh chứng cho báo cáo, các kiến nghị... trong quá trình phối hợp và phương án sẽ triển khai trong thời gian tới.

Hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả

Kết thúc cuộc trao đổi, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Bộ tư lệnh Thủ đô thống nhất kết luận 2 bên tiếp tục tăng cường phối hợp nắm chắc, nâng cao chất lượng trong trao đổi, thống nhất, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, trước mắt là dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đồng thời tiếp tục phối hợp tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai, thực hiện các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Thành phố. Phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh mạng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh 2 bên cần phối hợp tham mưu với thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp năm 2019, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang của Thủ đô.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị chức năng của CATP chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tham mưu và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô trong nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo 2 đơn vị tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện tốt, bám sát chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, lãnh đạo CATP cũng đề nghị 2 bên nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng cháy chữa cháy. Theo đó, phải thường xuyên tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nhất là đối với các địa điểm, khu vực có nguy cơ, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao (kho hàng, nhà xưởng, chung cư cao tầng...) để xử lý, kiến nghị khắc phục; kịp thời trao đổi thông tin, triển khai lực lượng, phương tiện tham gia xử lý, khắc phục có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn, hạn chế, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa hè, nắng nóng, mưa bão...

"Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động phối hợp với lực lượng quân sự các cấp chú trọng quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ qua địa bàn thành phố" - Đại tá Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.