Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự và Cảnh sát PCCC

ANTD.VN - Chiều 9-1, tại CATP Hà Nội đã diễn ra hội nghị giao ban năm 2017 giữa CATP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội về thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, ba lực lượng đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội  phát biểu khai mạc hội nghị

Các đơn vị đã phối hợp triển khai toàn diện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.956 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó đã hướng dẫn 8 quận, huyện gồm Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Sóc Sơn, Hoàn Kiếm, Ứng Hòa, Thạch Thất, Đông Anh làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu phòng thủ năm 2017, đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô phát biểu chỉ đạo

Công tác phối hợp trao trao đổi thông tin, tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, giải quyết các tình huống cụ thể liên quan nhiệm vụ công tác phối hợp được tiến hành đồng bộ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.

Công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án không ngừng được đổi mới về phương pháp, nội dung, mang tính thiết thực hiệu quả…

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô đã chỉ rõ một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Đồng thời, nhấn mạnh các đơn vị cần đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp giữa cả 3 đơn vị trong các hoạt động, để thấy được sự hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 77 của ba lực lượng tại hội nghị. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị trong năm 2018, CATP chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện công tác phối hợp giữa Công an, Cảnh sát PCCC và Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã để công tác phối hợp tại cơ sở thực sự có hiệu quả.

Tại hội nghị Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương, khen ngợi những kết quả trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng.

Đồng thời, nhấn mạnh một số yêu cầu nhiệm vụ cơ bản trong năm 2018 đối với cả 3 lực lượng: “Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các kỳ cuộc quan trọng, trước mắt là Tết Mậu Tuất 2018 và các lễ hội đầu năm, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bất ngờ;

Tập trung phối hợp bổ sung các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố; Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện năm 2018 tại 12 quận huyện và 2 sở, ngành…”,