Công an Hà Nội trắng đêm đảm bảo an ninh trật tự sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 3-12, chỉ huy lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an các quận, huyện trên toàn thành phố khép kín địa bàn, giải tán đám đông, tạm giữ 3 phương tiện và phạt hành chính 7 đối tượng về hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, không để xảy ra đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

Công an Hà Nội ứng trực đảm bảo ANTT sau trận đấu bóng đá giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines

Trận bán kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tối 2-12 được dự đoán nhiều khả năng nhiều người hâm mộ (NHM) sẽ đổ ra đường ăn mừng nếu chiến thắng, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố sẽ đông đúc, tắc nghẽn và một số đối tượng có khả năng sẽ tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Dự đoán được tình hình đó, ngay từ chiều 2-12 trước giờ bóng lăn các tổ công tác 141 và Cảnh sát cơ động, Công an cơ sở đã xuất quân, cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đúng như phán đoán, khoảng 20h30 khi kết thúc trận đấu, nhiều NHM đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Các tuyến đường huyết mạch của Hà Nội và khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa ngập sắc đỏ. Tuy nhiên, trong dòng người ăn mừng đó, một số nhóm thanh niên quá khích đã điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu.

Để ổn định và kiểm soát tình hình an ninh trật tự, hàng trăm chiến sỹ CSGT đã ứng trực phối hợp với lực lượng CSCĐ, và công an các quận, huyện túc trực tại các nút giao thông, phân luồng chống ùn tắc và phòng chống đua xe.

Cùng với đó, nhiều chiến sỹ Cảnh sát thuộc lực lượng CSGT, CSCĐ... chốt chặn tại các ngã tư ở trung tâm thành phố, đồng thời tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Phát hiện nhóm nào có biểu hiện đua xe, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng tìm cách tiếp cận, phân tán nhóm người, chặn những thanh niên quá khích để kiểm tra và đưa xe về trụ sở công an lập biên bản xử lý.

Trong đêm 2 và rạng sáng mùng 3-12, lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội đã tạm giữ 3 phương tiện và xử phạt hành chính 7 người về hành vi điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, đánh võng, lạng lách tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và đường Trần Hưng Đạo (thuộc quận Hoàn Kiếm).

Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an đã phát hiện 3 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, 6 đối tượng bàn giao cho Công an cơ sở tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến khoảng 2h45 ngày 3-12, các lực lượng Công an Hà Nội đã cơ bản giải tán các đám đông tụ tập đông người.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội cho biết: “Thực hiện Kế hoạch đảm bảo ANTT của Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an các quận, huyện đã thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, nhanh chóng xử lý các vụ việc, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm lợi dụng niềm vui ăn mừng của người dân để lôi kéo đua xe trái phép.

Thời gian tới, các lực lượng của Công an Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch bảo vệ, tăng cường các chốt, các tổ công tác đảm bảo an toàn, để người dân vui chiến thắng trong sự bình yên. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines diễn ra vào tối 6-12".