[Clip] Đâm thấu phổi đồng nghiệp vì bị tranh khách đi "xe ôm"

ANTD.VN - Như tin ANTĐ đã đưa, do mâu thuẫn trong khi tranh giành khách đi "xe ôm", Lê Văn Tuyên (SN 1989) trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã đâm anh Đặng Đức C, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tử vong.

Gây án xong, Tuyên gọi điện cho bạn để nhờ giúp đỡ. Hà Văn Hưng đã đồng ý giúp Tuyên chạy trốn bằng cách giấu xe máy của Tuyên, gọi người quen là Tuấn Anh làm nghề lái taxi đưa Tuyên đi trốn ở Đông Anh. Trên đường đi, Tuyên đã vứt con dao gây án cùng chiếc áo mặc ngoài xuống sông Hồng. 

Sáng 15-6, để đảm bảo khách quan, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến vụ trọng án. 

Clip: Thực nghiệm hiện trường vụ Lê Văn Tuyên do mâu thuẫn đã dẫn đến việc đâm anh Đặng Đức C tử vong