Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

ANTD.VN - Là phương châm hành động của toàn lực lượng CAND trong năm 2019 được Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018.

Trong năm 2018, công tác bảo đảm ANQG, TTATXH được giữ vững, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm so với năm trước. Theo đó, đã điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017). Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, môi trường (đã phát hiện, bắt giữ hơn 22.000 vụ, hơn 33.000 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 1.336,58 kg heroin, 3.279,92 kg và 1.044.063 viên ma túy tổng hợp).

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng lên rõ rệt. Lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quản lý cư trú. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm “năm công tác cán bộ”. Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam thay mặt lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn các bộ ngành, cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành cùng lực lượng CAND, hết sức động viên góp phần giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Trả lời câu hỏi của PV về các tin đồn trên mạng xã hội liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định tất cả các thông tin trên mạng xã hội chỉ là tin đồn.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cung cấp thông tin về đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn TP Hà Nội

Trả lời câu hỏi về tội phạm tín dụng đen và cho vay tài chính, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết trong năm 2016 CATP Hà Nội đã có kế hoạch 231, tổ chức điều tra cơ bản về các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các công ty núp bóng kinh doanh tài chính cho vay nặng lãi. Nhiều chuyên án đã được xác lập và từ năm 2016 đến nay đã triệt xóa nhiều ổ nhóm liên quan đến tội phạm tín dụng đen.

Liên quan đến tội phạm tín dụng đen, Thiếu tướng Lương Tam Quang cũng đã thông tin trong 4 năm vừa qua, theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra gần 8.000 vụ phạm pháp liên quan đến tín dụng đen qua điều tra có 6 vụ liên quan tới tội phạm giết người, gần 400 vụ cố ý gây thương tích, hơn 600 vụ cướp tài sản, hơn 800 vụ cưỡng đoạt tài sản và gần 2.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hơn 3.500 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và gần 200 vụ hủy hoại tài sản.

Trong đó có gần 200 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm liên quan tới huy động vốn với lãi suất cao, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lực lượng CSHS Bộ Công an đã rà soát hơn 200 băng nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và gần 2.000 đối tượng hoạt động và hiện có nhiều biến tướng phức tạp, len lỏi đến tận vùng sâu, vùng xa.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An lái xe có sử dụng ma túy, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong năm 2018, Cục CSGT đã xử lý gần 200.000 trường hợp lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Về vụ tai nạn giao thông, Đại tá Nguyễn Thanh Bình thông tin Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT tham mưu hoàn thiện thể chế về quản lý người điều khiển phương tiện, trong đó, đặc biệt là người điều khiển xe khách, phương tiện vận tải. Cùng với đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung lực lượng, phương tiện cao nhất để phát hiện các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, xử lý mạnh, mang tính răn đe đối với các vi phạm này.

Toàn cảnh buổi họp báo

Kết luận buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị để góp phần cổ vũ, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT; các phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng công tác nội chính, mảng công tác Công an đồng hành và thấu hiểu những khó khăn, phức tạp trong hoạt động của lực lượng Công an, phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, cảm thông, chia sẻ và ủng hộ của toàn xã hội đối với lực lượng Công an; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, phát hiện, biểu dương những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Chú trọng tuyên truyền tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; đoàn kết giữa Công an với các ngành, các cấp. Phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những điều chưa tốt, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.