Chở người quen đến casino đánh bạc để lừa đảo

ANTĐ -Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ đối tượng Trần Tất Thành, sinh năm 1978, trú thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Tất Thành là đối tượng đã bỏ học từ năm lớp 6, sống lang thang và thường xuyên đến Casino bên đất Cam-pu-chia giáp biên giới Việt Nam để chơi cờ bạc.
Ngày 18-7, do có quen biết, Thành được chị Tô Thị Hằng Yến nhờ Thành điều khiển xe mô tô hiệu Vision của chị, biển số 47N1-033.34 chở chị đến khu vực chợ cửa khẩu Hoàng Diệu để mua hàng hóa. Do không mua được hàng nên Thành chở chị Yến sang Casino chơi đánh bạc. 
Sau khi thua hết 3 triệu đồng, Thành nảy sinh ý định lấy xe mô tô của chị Yến đem đi cầm để lấy tiền đánh bạc tiếp. Thành giả vờ đi gửi xe, rồi mang xe của chị Yến đi cầm được 12 triệu đồng rồi lao vào đánh bạc và tiếp tục bị thua hết 12 triệu.
Sợ chị Yến trình báo công an nên Thành tiếp tục mượn xe mô tô Air Blade của một người bạn tên Trường, ở cùng xã đem đi cầm được 9 triệu đồng và sang Casino đánh bạc tiếp với hy vọng gỡ lại số tiền đã thua để chuộc 2 chiếc xe đã cầm cố. Nhưng Thành lại tiếp tục thua bạc. 
Sau khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã trình báo cơ quan điều tra, nhận được tin báo Công an huyện Bù Gia Mập đã bắt giữ Thành để điều tra, xử lý.