Chợ "đen" bán chênh 100 nghìn/vé trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

ANTD.VN - Không có cơn sốt vé nào trước trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, vì vậy dân phe cũng chỉ có thể bán chênh từ 50 đến 150 nghìn đồng/vé.

Kết thúc 2 lượt trận, U23 Việt Nam cùng 6 điểm nhưng đang xếp sau U23 Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng bại. Muốn chắc suất đi tiếp, thầy trò Park Hang-seo buộc phải thắng kình địch này ở trận đấu lúc 20h tối mai (26-3).

Dẫu vậy, người hâm mộ có vẻ không quá "sốt" với trận đấu này. Bằng chứng là số người tìm đến chợ đen mua vé khá thưa thớt.

Loại vé mệnh giá niêm yết cao nhất là 300 nghìn đồng được phe vé rao 450 nghìn đồng và sẵn sàng bán với giá 380-400 nghìn đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 25-3, trước cửa sân Mỹ Đình và trụ sở VFF có khá đông phe vé tụ tập, chào mời người đi đường mua vé trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan. Tuy nhiên số giao dịch thành công không nhiều.

Vé trận đấu có 4 mệnh giá 150-200-250-300 nghìn đồng, được phe rao bán chênh từ 50 đến 150 nghìn đồng vé. Những vé vị trí đẹp mệnh giá 300 nghìn đồng hay 250 nghìn đồng được bán chênh cao nhất là 150 nghìn/vé, tuy nhiên nhiều người sau khi "mặc cả" đã có thể mua lại từ phe với mức chênh 80-100 nghìn đồng.

Một phe tại đây cho biết vé trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan hiện còn tồn khá nhiều ở chợ đen trong khi nhu cầu không thật sự cao, vì vậy dân phe chủ yếu bán chênh ít để tiêu thụ cho hết.

Trước đó ở trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia, chỉ có khoảng 60-70% các khán đài sân Mỹ Đình được lấp đầy. Việc thầy trò HLV Park Hang-seo chiến thắng kém thuyết phục ở trận này cũng được cho là nguyên nhân không có cơn sốt vé trận gặp U23 Thái Lan.