Chiếc Lead trơ xương “tố” ổ trộm cắp

ANTĐ -  Từ nghi vấn chiếc xe Lead không BKS bị cạy tung “mặt nạ” để trong bãi gửi xe, CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã lần ra ổ trộm cắp xe chuyên nghiệp.

Tối 23- 3, qua công tác nắm tình hình, CAP Bách Khoa xác định có 1 chiếc xe Lead màu sáng không BKS được gửi trong 1 điểm trông giữ xe trên địa bàn. Tổ chức phục kích, 10h sáng 24- 3, lực lượng Công an phát giác có 2 thanh niên đi xe máy đến điểm trông giữ xe trên; sau đó 1 người vào đưa vé để lấy chiếc Lead “trơ xương” ra ngoài. Ít phút sau đó, bất ngờ sa vào vòng vây của CAP Bách Khoa, 2 thanh niên vứt lại 2 xe máy, ù té chạy. Một trong 2 đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Liên Sơn, SN 1981, nhà ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, đối tượng nghiện ma túy có 4 tiền án và 2 tiền sự.

Chiếc Lead trơ "xương"

Đối tượng Hoàng Liên Sơn

Loanh quanh nửa ngày trời, Sơn mới chịu khai nhân thân kẻ bỏ chạy thoát là Đặng Văn Hùng, SN 1975, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Hùng cũng nghiện ma túy, có 3 tiền án, 1 tiền sự. Phối hợp cùng đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hùng, CAP Bách Khoa thu giữ 1 chiếc xe Future Neo BKS 30H3- 3974 và 1 chiếc Wave RS BKS 29Y5- 7544. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ chiếc Future Neo và chiếc Lead trơ khung là tang vật vụ trộm xảy ra rạng sáng 23- 3, tại phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.
 

Tang vật vụ án và ổ điện xe máy bị đục toét

Khoảng 1h ngày 23- 3, Hùng và Sơn cạy cửa xếp 1 hộ dân ở tổ18B phường Tương Mai, lấy được 2 chiếc xe máy trên. Sau đó, chúng đem chiếc Lead đến địa bàn phường Bách Khoa gửi. Ngoài ra, 2 chiếc xe Wave RS và chiếc xe Sirius màu vàng đen BKS 17H9- 0362 mà đối tượng Hùng vứt lại trong khi tìm cách bỏ trốn, cũng có dấu hiệu là tang vật vụ trộm cắp. Khóa điện của 2 chiếc xe này đều bị đục toét. Căn cứ tài liệu, tang vật thu giữ, CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Hoàng Liên Sơn về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng Hùng để khai mở rộng vụ án.