Chích điện cá sấu rồi bắt trộm

(ANTĐ) - Hồi 17h chiều 30-5, ông Đinh Viết Vụ, trú ở thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, chủ trại nuôi cá sấu ra trại thăm cá sấu thì nhìn thấy Hà Biên Giới (SN 1995), trú ở Phúc Lộc, Cổ Đông và Trần Văn Kiên (SN 1994), trú ở Sơn Đông, thị xã Sơn Tây đang lúi húi trong trại, cầm thiết bị kích điện dùng để đánh bắt cá.

Chích điện cá sấu rồi bắt trộm

(ANTĐ) - Hồi 17h chiều 30-5, ông Đinh Viết Vụ, trú ở thôn Trại Láng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, chủ trại nuôi cá sấu ra trại thăm cá sấu thì nhìn thấy Hà Biên Giới (SN 1995), trú ở Phúc Lộc, Cổ Đông và Trần Văn Kiên (SN 1994), trú ở Sơn Đông, thị xã Sơn Tây đang lúi húi trong trại, cầm thiết bị kích điện dùng để đánh bắt cá.

Gần đây, trại của ông Vụ liên tục xảy ra tình trạng mất trộm cá sấu nên ông nghi vấn giữ hai đối tượng này đưa lên trình báo với Công an thị xã Sơn Tây.

Đấu tranh khai thác, Giới và Kiên khai nhận, lợi dụng là người họ hàng của gia đình ông Vụ, bọn chúng đã 2 lần đột nhập vào trại, lấy trộm 12 con cá sấu loại 7-8kg đem bán được 8,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sợ cá sấu cắn, Giới và Kiên sử dụng thiết bị kích điện dùng đánh bắt cá để kích vào cá sấu khiến chúng bị điện giật rồi lấy trộm. Chiều hôm ấy, Giới và Kiên lẻn vào định lấy trộm chuyến thứ ba thì bị ông Vụ phát hiện.

Qua điều tra, ngày 2-6, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố bị can đối với Hà Biên Giới và Trần Văn Kiên về hành vi trộm cắp.              

  Kim Sơn