Cháy cực lớn khu nhà kho trong cảng Sài Gòn

ANTD.VN - Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực nhà kho rộng lớn ngay sát trung tâm TP.HCM, kèm theo nhiều tiếng nổ

Vụ cháy xảy ra khoảng 22h30 đêm 22/6 và đến gần 1h rạng sáng 23/6 vẫn đang bùng phát dữ dội. Được biết hiện trường vụ cháy là khu vực nhà kho rộng lớn nằm trên đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, cách trung tâm quận 1 không xa.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa ban đầu bùng phát tại 2 nhà kho, sau đó nhanh chóng bao trùm cả 7 nhà kho và lây lan sang nhà dân. Đáng nói trong hiện trường vụ cháy phát ra liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn.

Đến rạng sáng 23/6, ngọn lửa vẫn bao trùm, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn

Cháy cực lớn khu nhà kho trong cảng Sài Gòn ảnh 3

Xung quanh hiện trường bị phong tỏa và cắt điện

Cháy cực lớn khu nhà kho trong cảng Sài Gòn ảnh 4

Nhiều người dân tháo chạy khỏi nhà vì sợ đám cháy lây lan

Hiện trường xung quanh vụ cháy lớn này đang được phong tỏa nghiêm ngặt; đồng thời bán kính nhiều km xung quanh đã bị cúp điện hoàn toàn. Hiện nhiều lực lượng của nhiều quận, huyện TP.HCM đã phong tỏa hiện trường đám cháy để tiếp cận.

Đến 2h ngày 23/6, Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, đám cháy đã được khống chế. "Không có thiệt hại về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi một nhà kho", đại tá Bửu nói.

Theo đại tá Bửu, đơn vị đã huy động gần 200 chiến sĩ, 29 xe cứu hỏa của các quận, huyện tham gia dập lửa.