Nắng nóng đỉnh điểm, 50 ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị thiêu rụi

ANTD.VN - Vụ cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội kéo dài từ khoảng 13h30 ngày 5-6 đến gần 3 h sáng 6-6, lực lượng chức năng mới khống chế được hoàn toàn.

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Sóc Sơn, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa chủ yếu là rừng thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt nên khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy lớn. Với những nỗ lực của lực lượng Công an, quận đội, kiểm lâm cùng dân quân địa phương (khoảng hơn 2.000 người được huy động) dập lửa, cho đến gần 3h sáng 6-6 ngọn lửa mới khống chế được hoàn toàn”.

Các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Thăng Long đã huy động phương tiện chuyên dụng và hàng trăm CBCS đến dập lửa.

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, nhiều điểm cháy đã được lực lượng cứu hỏa dẫn vòi nước khống chế dập tắt nhanh 

Thượng tá Nguyễn Quang An cho biết, do nguồn nước ở xa hiện trường nên việc tiếp nước cũng gặp khó khăn lớn. Nhiều phương tiện chở nước của Công ty môi trường đô thị Sóc Sơn cũng được huy động hỗ trợ.

Với nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 11h tối 5-6, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dẫn được vòi nước vào một số điểm trọng yếu gần khu dân cư, đền Sóc để chữa cháy. Trước đó, do địa hình đồi núi dốc, rừng cây dày đặc nên lực lượng chức năng chỉ thực hiện dập thủ công như lập dải phân cách, phát luồng tuyến chia ranh giới chống cháy lan…

Nắng nóng đỉnh điểm, 50 ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị thiêu rụi ảnh 2

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đưa thiết bị chữa cháy vào hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn làm thiệt hại khoảng 50 ha rừng keo, thông, bạch đàn... Nhận định của cơ quan chức năng, đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh.

Nắng nóng đỉnh điểm, 50 ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn bị thiêu rụi ảnh 3

Lực lượng quân đội tham gia chữa cháy

Ngay trong tối 5-6, sau khi nắm bắt được diễn biến phức tạp, các phòng chức năng thuộc UBND TP Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã có mặt để chỉ đạo các phương án khẩn cấp. Theo nhận định của lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường, đây là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Từ vụ cháy rừng tại Sóc Sơn, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội khuyến cáo, thời điểm mùa nắng nóng có thể là tác nhân hỏa hoạn, đề nghị người dân không làm nương, đốt rác, đốt cây khô gần khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, gần khu vực khu dân cư.

Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa tại các khu vực thuộc rừng phòng hộ, tuyệt đối không được thực hiện bất cứ hành vi nào liên quan đến lửa tại khu vực này. Đồng thời, khi phát hiện có cháy phải nhanh chóng dập lửa, báo cho lực lượng gần nhất để có biện pháp ngăn chặn.