Chán nản - Ban Tư vấn đạo đức tự “khai tử”

ANTĐ - Theo thông tin mà phóng viên ANTĐ có được, lá đơn xin tự giải thể với chữ ký của 7/7 thành viên vừa được Ban Tư vấn đạo đức gửi tới VFF, VPF. Trong đơn gửi đi, Ban Tư vấn đạo đức đã thông báo đầy đủ quá trình hoạt động cũng như nguyên nhân dẫn đến quyết định “khai tử“, đồng thời cho rằng VPF và BTC giải đã không có sự hợp tác cần thiết để cùng nhau chấn chỉnh giải đấu. 

Ban Tư vấn đạo đức buộc phải tự giải thể khi nhiệm vụ còn dang dở

Trước đó, ngày 21-1-2013, Ban Tư vấn đạo đức chính thức hoạt động với nhiệm vụ hàng đầu là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho HĐQT VPF và BTC giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các đối tượng là thành viên của giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu, tập trung theo dõi và có hướng xử lý các thông tin qua từng trận đấu, từng vòng đấu để có đánh giá tương đối đầy đủ về các biểu hiện phi thể thao, đề nghị cách giải quyết các sự cố lên Ban Kỷ luật. Suốt hơn một năm hoạt động, Ban này đã có nhiều nỗ lực trong việc theo dõi, đánh giá, phát hiện các vụ việc, cá nhân tiêu cực để đề xuất hướng xử lý lên BTC giải. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phối hợp với BTC giải và cả VPF nên dẫn đến quyết định không mong muốn này.