Chán bóng đá, Ronaldo đầu tư vào bất động sản?

ANTĐ - Trong lúc tỷ phú người Mỹ, Donald Trump cân nhắc sở hữu một CLB bóng đá, ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo bắt đầu đầu tư vào bất động sản. 

Theo New York Post, Ronaldo đã chi 18,5 triệu USD để sở hữu một phần của tòa tháp Trump Tower, tọa lạc ở Fifth Avenue. Hợp đồng được siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn tất từ thứ 4 tuần trước. Đây là tòa tháp chọc trời ở khu thương mại sầm uất của Manhattan, được mô tả là một trong những tòa nhà nổi bật nhất thế giới.

Theo thông tin quảng cáo trên website Trump.com, các tầng từ 30 đến 68 của tòa tháp này thường dành cho những người giàu có, các VĐV nổi tiếng, ngôi sao trong làng giải trí. Diện tích Ronaldo mới mua thuộc tầng thứ 57 và ngôi sao này thỏa mãn hầu hết các tiêu chí trên để trở thành một trong những công dân xa xỉ ở khu vực này.

Căn cứ trên bảng xếp hạng các cầu thủ giàu có nhất thế giới của trang goal.com, Ronaldo dẫn đầu với 235 triệu USD. Ngôi sao này hiện vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng nổi tiếng là một trong những cầu thủ chịu chơi, với những bộ sưu tập xe hơi đồ sộ. Ngoài bóng đá, CR7 cũng khá thành công trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt là có thương hiệu đồ lót riêng.

Hiện tại, người ta không rõ lý do vì sao Ronaldo quyết định đầu tư 18,5 triệu USD vào bất động sản ở Mỹ nhưng xuất hiện nhiều nguồn tin gần đây cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đang được liên hệ tới MLS (giải bóng đá nhà nghề của Mỹ) thi đấu trong tương lai gần.

MLS quy tụ hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới tới đây “dưỡng già” như Kaka, Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Thierry Henry hay David Villa... Ronaldo mua nhà ở Mỹ không hẳn là do anh không còn mặn mà với cuộc sống tại Real Madrid, nhưng đó có thể là bước dọn đường để cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đến New York City FC hoặc New York Red Bulls trong tương lai gần.