Cạy cốp xe trộm tài sản

ANTĐ - Tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thúy Huyền trú ở huyện Từ Liêm, về việc bị mất tiền cùng ĐTDĐ để trong cốp xe máy gửi tại điểm trông giữ của cửa hàng trên phố Bà Triệu, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khẩn trương điều tra ngay trong ngày 28-9.

Đối tượng Bắc chỉ nơi cất giấu tang vật

Chị Huyền cho biết, vào lúc 9h cùng ngày, chị cùng người nhà đi xe máy tới cửa hàng bán quần áo ở phố Bà Triệu có gửi xe tại điểm trông giữ ở phố Thợ Nhuộm ngay cạnh đó. Sau khi giao xe máy Airblade cho nhân viên bảo vệ, chị Huyền đi vào cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, ngay sau đó chị Huyền quay lại nơi gửi xe bởi để quên ví trong cốp xe máy. Khi mở cốp, chị Huyền hốt hoảng thấy không còn số tiền gần 6 triệu đồng cùng chiếc ĐTDĐ Iphone 4 cất bên trong. 

Tiến hành xác minh, Đại úy Trần Xuân Hải, Phó trưởng CAP Hàng Bài cùng trinh sát hình sự Phạm Ngọc Tú xác định thời gian chị Hải đi từ điểm gửi xe tới cửa hàng, rồi quay trở lại điểm trông xe rất nhanh. Trong thời gian này, không có khách hàng gửi hoặc lấy xe ra khỏi điểm trông giữ. Hướng điều tra được tổ công tác tập trung vào nghi can Trịnh Thanh Bắc (SN 1995) trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhân viên bảo vệ trông giữ xe của cửa hàng quần áo ở phố Bà Triệu. Tích cực thu thập tài liệu liên quan, các chiến sỹ Công an đã thu được một chi tiết quan trọng: Ngay sau khi chị Huyền gửi xe, Bắc có dắt chiếc xe máy của chị Huyền ra góc khuất ở bên ngoài điểm trông giữ xe, rồi nhanh chóng mang xe về vị trí cũ...

Căn cứ tài liệu thu thập, CAP Hàng Bài có đủ chứng cứ xác định thủ phạm lấy trộm tài sản của chị Huyền chính là Trịnh Thanh Bắc, đã tiến hành bắt giữ ngay trong trưa 28-9. Bắc khai nhận, do thấy chị Huyền đóng cốp xe máy chưa chặt nên nảy lòng tham, dắt xe ra góc khuất cạy cốp lấy trộm tiền cùng ĐTDĐ trong ví, sau đó dắt xe lại vị trí cũ. CAP Hàng Bài đã nhanh chóng thu hồi tài sản được Bắc giấu trong người, ĐTDĐ giấu ở bụi cây cạnh điểm trông xe để trả cho người bị hại.