TP.HCM

Cãi vã chuyện ăn củ sắn, đá chết bạn tù ngay trong trại giam

ANTĐ - Chỉ vì chuyện ăn củ sắn, hai can phạm đã xảy ra mâu thuẫn. Quốc đã tung cú đá làm bạn tù bị té đập đầu xuống sàn nhà tử vong.

Ngày 25/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tấn Quốc (SN 1990, ngụ Q.5, TP.HCM) về tội  “cố ý gây thương tích”.

 

Bị cáo Lê Tấn Quốc chỉ vì giành ăn củ  sắn mà đã đá chết bạn tù

Theo cáo trạng truy tố, Lê Tấn Quốc và Lê Vị Hùng cùng bị tạm giam chung tại buồng giam A6, nhà tạm giữ công an quận 11. Quốc bị tạm giam về tội cướp giật tài sản, còn Hùng bị tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Lúc 15h25 ngày 20/3/2014, Quốc đứng trên bậc thềm ngủ sát cạnh vách tường ngăn giữa bậm thềm ngủ với khu vực nhà vệ sinh của buồng giam ăn củ sắn. Lúc này, Hùng cũng lấy củ sắn đứng ở sàn nhà khu vực nhà vệ sinh ăn.

Thấy vậy, Quốc quay sang hỏi Hùng “sao mày ăn mà không nói anh Dũng” (Quốc khai Dũng là trưởng buồng giam). Nghe vậy, Hùng bực tức trả lời: “mày không xin thì làm gì tao phải xin”. Nghe vậy, Quốc đứng trên vách tường ngăn ném củ sắn đang ăn vào mặt Hùng.

Hùng đưa tay lên đỡ thì bị Quốc dùng chân phải đá trúng cằm Hùng. Cú đá quá mạnh làm Hùng bị té ngã ngửa ra phía sau đập đầu xuống sàn nhà vệ sinh. Thấy Hùng bị ra máu nhiều, Quốc hốt hoảng tri hô mọi người đến đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng Hùng đã tử vong sau khi nhập viện.

Bị cáo Lê Tấn Quốc vốn có nhiều tiền án, tháng 8/2009 bị TAND Q.11 xử phạt 9 tháng tù. Đến tháng 6/2010 bị TAND Q.6 xử phạt 4 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong 2 bản án lại tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an quận 11 thì đánh bạn tù bị té ngã tử vong.

Tại tòa, bị cáo khai, bị cáo cho là việc cái chết của nạn nhân Hùng chỉ do bị cáo bột phát nhất thời đánh Hùng cho thỏa tức chứ không có chủ ý giết người. Do trong lúc đá vào cằm Hùng, Hùng đang đứng tại sàn nước nhà vệ sinh trơn trợt mới bị ngã té va đập xuống sàn tử vong.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy không có chủ ý giết người nhưng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Sau nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Quốc 14 năm tù về tội cố ý gây thương tích.