Bóng bàn Việt Nam đoạt 4HCB giải trẻ Đông Nam Á 2016

ANTĐ - Thành tích 4 HCB, 3 HCĐ của bóng bàn trẻ Việt Nam tại giải năm nay tốt hơn năm ngoái (1 HCB, 5 HCĐ) dù vẫn để lại nhiều nuối tiếc khi cơ hội giành HCV ở một số nội dung là khá rõ rệt.

Niềm hy vọng giành HCV của bóng bàn Việt Nam tại giải Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2016 vừa kết thúc tại Campuchia đã không thành hiện thực khi tay vợt trẻ Vũ Quang Hiền thất bại ở trận bán kết đơn nam U18 trước tay vợt người Malaysia.

Đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam kết thúc giải với 4 HCB, 3 HCĐ

Đây cũng là nội dung hiếm hoi mà không có tay vợt Singapore nào trong nhóm đoạt huy chương. Bởi bảng tổng sắp ghi nhận đoàn Singapore khi giành hầu hết HCV ở các nội dung tham dự.

Trong khi đó, các tay vợt Việt Nam kết thúc giải với 4 HCB (đồng đội nam U18, đồng đội nữ U15, đôi nam U18, đôi nam nữ U18) và 3 HCĐ (đồng đội nữ U18, đôi nam U18, đơn nam U18).

Dù không đạt được mục tiêu phấn đấu HCV đề ra trước giờ dự giải, song thành tích 4 HCB, 3 HCĐ của thầy trò HLV Bùi Xuân Hà đã thể hiện sự tiến bộ hơn giải năm 2015 (1 HCB, 5 HCĐ).