Bốn cán bộ Cảng Hải Phòng bị bắt khi đánh bạc trong khách sạn ở Hà Tĩnh

ANTĐ - Bốn cán bộ từ Hải Phòng đi du lịch, đến thành phố Hà Tĩnh thì thuê khách sạn để nghỉ rồi lập chiếu bạc để sát phạt nhau.

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ, Công an Hà Tĩnh, cho hay, khoảng 1 giờ sáng 2-8, lực lượng Cảnh sát cơ động đã đột nhập phòng 403, khách sạn Bình Minh, nằm trên đường trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, bắt quả 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức bài phỏm.

4 con bạc bị bắt quả tang
Bốn cán bộ Cảng Hải Phòng bị bắt khi đánh bạc trong khách sạn ở Hà Tĩnh ảnh 2
Tang vật lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc

Tại chiếu bạc lực lượng Cảnh sát Cơ động thu giữ 12.660.000 đồng, trong đó thu giữ tại chiếu là 5.160.000 đồng và trong người các đối tượng là 7.500.000 đồng; 4 điện thoại di động, 3 giấy chứng minh nhân dân, 1 bộ bài tây 52 quân. Bốn đối tượng được xác định gồm: Phan Văn Thế (SN 1989), Đinh Công Hùng (SN 1973), Nguyễn Văn Thỏa (SN 1957) và Nguyễn Văn Tám (SN 1960) đều trú tại thành phố Hải Phòng.

Điều đáng nói là cả 4 đối tượng trên đều là cán bộ công chức thuộc Cảng Hải phòng đang trên đường đi tham quan du lịch.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận trên đường đi du lịch qua Thành phố Hà Tĩnh, nghỉ tại Khách sạn Bình Minh và rủ nhau đánh bạc từ 20 giờ tối 1-8 đến 1 giờ sáng 2-8 thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện lực lượng Cảnh sát Cơ động hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao người và tang vật cho cơ quan điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.