Bộ Y tế, BV Bạch Mai lên tiếng xin lỗi về vụ bác sỹ ném xác bệnh nhân

ANTĐ - Tối 22-10, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn cấp xử lý sự việc nghiêm trọng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) gây tử vong rồi vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang. 

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế (đang đi công tác nước ngoài) chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân Lê Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường, rồi bị bác sĩ vứt xác phi tang, đồng thời gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân.

Hành động ném thi thể bệnh nhân xuống sông Hồng phi tang, của Nguyễn Mạnh Tường gây chấn động dư luận

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường hiện đang công tác tại khoa Ngoại – BV Bạch Mai. Trong sáng nay (23-10), Ban giám đốc BV Bạch Mai cũng có cuộc họp khẩn, để chính thức lên tiếng về vụ việc này đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý nhân viên.

Trao đổi trước với PV, một cán bộ lãnh đạo BV Bạch Mai cho biết, toàn thể cán bộ, nhân viên BV rất bàng hoàng và sốc khi biết thông tin bác sĩ Tường, đã ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng để phi tang. Dù thời gian bác sĩ Tường làm việc và gây ra vụ án nói trên là ngoài giờ hành chính song phía BV rất lấy làm tiếc và muốn nói lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và nhân dân.