Bộ Xây dựng lại rút quy định chung cư có thời hạn sử dụng

ANTD.VN - Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam diễn ra sáng 15/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin, hiện Bộ này đã rút quy định có niên hạn đối với nhà ở chung cư trong dự thảo.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo cũ có đưa vào theo tinh thần mới.

Tuy nhiên, qua rà soát và lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đã đưa nội dung này ra khỏi dự thảo và xác định nhà chung cư có thời hạn theo tuổi thọ công trình.

Về thời hạn sử dụng, ví dụ sau 50 năm hay 70 năm sẽ kiểm định lại. Nếu còn tốt được gia hạn sử dụng, nếu nguy hiểm phải phá dỡ và tiếp tục đầu tư xây dựng lại bằng tiền của người dân trong tòa nhà.

Ông Nguyễn Văn Sinh cũng trao đổi thêm về vấn đề nhà ở thương mại giá phù hợp. Theo ông Sinh, loại hình này khác với nhà ở xã hội (diện tích dưới 70m2), có thể làm rộng hơn, hình thức phát triển dự án đa dạng hơn, loại hình phong phú hơn.

Loại hình này có sự hỗ trợ của nhà nước để giảm giá, cũng là một chính sách điều tiết thị trường bất động sản.

antd-ong-nguyen-van-sinh.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng đã rút quy định niên hạn sử dụng với nhà ở chung cư ở dự thảo luật mới nhất

Để giảm giá, có các điểm chính, như đất được giao theo bảng giá đất để địa phương phát triển loại hình này. Vẫn thu ngân sách nhưng theo bảng giá đất cố định, không phải đấu giá, đấu thầu hay nhân hệ số.

Cùng với đó, chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ để khuyến khích đầu tư nhà ở có chất lượng. Quy định không đưa ra giá cứng để tránh việc tiết kiệm quá mức làm ảnh hưởng chất lượng công trình.

Vấn đề nữa, là lợi nhuận phải được khống chế, kiểm soát. Dự kiến lợi nhuận định mức là 15% cộng chi phí hợp lý. Như vậy tính toán ra khoảng trung bình từ 40 đến 50 triệu/m2, rất tiện ích và điều tiết được thị trường, thay vì mức giá 70-100 triệu đồng như hiện nay.

Dù vậy, tại hội thảo, một số ý kiến lại đồng tình với dự thảo cũ có quy định niên hạn đối với nhà ở chung cư. PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng, đây là “tiền đề” rất tích cực, giúp thúc đẩy xu hướng thuê nhà, thay vì xu hướng mua nhà, sở hữu nhà bấy lâu nay.

Do vậy, PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng, cần tiếp tục đào sâu nghiên cứu về vấn đề này. Hiện nay, tâm lý vẫn là mua nhà như một tài sản để lại cho con cháu, dẫn tới khi nhà xuống cấp, không xử lý được câu chuyện giải tỏa, phá dỡ khi hết thời hạn sử dụng đất.

Đặc biệt, vị chuyên gia này chia sẻ, kỹ thuật xây dựng cũng có tuổi thọ, không thể tồn tại sở hữu vĩnh viễn đối với một vật thể có tuổi thọ hữu hạn.

"Tôi đề nghị tiếp tục cân nhắc để thúc đẩy tâm lý thuê nhà chứ không phải tâm lý mua nhà để đầu cơ”, ông PGS. TS Lê Minh Thông nêu quan điểm.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng