Bộ đôi “chàng” chơi “ke”, “nàng” nghiện “hê”

ANTĐ - “Trang bị” đủ lượng hêrôin và ketamin, Toàn rủ Hương vào nhà nghỉ thuê phòng để “phê”.
Khoảng 18h30 ngày 3-1, tổ công tác CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội nhận được tin báo và bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bông Sen, tại tổ dân phố 26. Khi cánh cửa căn phòng trên tầng 3 bật mở, lực lượng công an phát hiện một đôi nam nữ đang thu dọn hành lý chuẩn bị trả phòng. Cô gái trẻ chạy ra phía cửa sổ, định vứt 1 gói nhỏ nhưng đã bị lực lượng công an ngăn chặn.

Thứ mà cô ta định phi tang là chất bột màu trắng, qua giám định sơ bộ là hêrôin. Cùng lúc đó, trong túi quần gã thanh niên đi cùng bị lôi ra túi nilon nhỏ, đựng tinh thể bột màu trắng đục. Tinh thể đó là ketamin, loại ma túy tổng hợp đang khá “thịnh hành”. Kiểm tra toàn bộ phòng nghỉ, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm một gói ketamin cùng dụng cụ hút ma túy tự chế, một khẩu súng bắn đạn bi và 2 viên đạn ghém.

Bộ đôi “chàng” chơi “ke”, “nàng” nghiện “hê” ảnh 1

Toàn và Hương tại CAP Bồ Đề, trưa 4- 1

Bộ đôi “chàng” chơi “ke”, “nàng” nghiện “hê” ảnh 2  Bộ đôi “chàng” chơi “ke”, “nàng” nghiện “hê” ảnh 3

Tang vật bị thu giữ

Bị đưa về trụ sở CAP Bồ Đề, hai đối tượng khai nhân thân là Hoàng Mạnh Toàn (SN 1985), trú tại tổ 16, phường Thạch Bàn, Long Biên; và Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1985), trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên. Cả Toàn và Hương đều có phản ứng dương tính với ma túy. Bước đầu, Toàn khai số ma túy tổng hợp và 2 viên đạn ghém do 1 người bạn của anh ta “tặng”. Khẩu súng bắn đạn bi, Toàn khai mua ở Lạng Sơn với giá 300.000 đồng. Về phần mình, Nguyễn Thị Kim Hương cũng khai nhận mua hêrôin của 1 đối tượng…không quen biết. Ngày 2- 1, bộ đôi “nghiện” này rủ nhau đi thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy.