TP.HCM:

Biến ngà voi châu Phi thành tượng trang trí để đi... máy bay

ANTĐ - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, xác nhận, vừa khám phá vụ vạn chuyển ngà voi châu Phi trái phép qua đương sân bay này.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình kiểm soát mới đây, lực lượng Hải quan sân bay phát hiện lô hàng nghi vấn nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam. Khai báo thể hiện người nhận lô hàng là bà D.T.M, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hai bức tượng được chế tác từ ngà voi châu Phi để nhập vào Việt Nam

Hải quan tiến hành thực kiểm lô hàng thì phát hiện bên trong là hai bức tượng điêu khắc mày trắng ngà có trọng lượng 2,31kg là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí. Tuy nhiên do nghi vấn về lô hàng, Hải quan đã gửi các sản phẩm trên cho Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM giám định.

Mới đây ngày 30/6 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận được kết quả giám định cho biết, các sản phẩm như đề cập được chế tác từ ngà voi châu Phi.  Đây là danh mục thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu theo quy định.

Hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạm giữ lô hàng trên phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để điều tra làm rõ.