Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quy hoạch huyện Quốc Oai thành đô thị sinh thái và công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ ra nhiều hạn chế của huyện Quốc Oai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu toàn huyện phải quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau so với các địa phương khác của Thủ đô.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai 

Sáng 22-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa XXII do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phùng Văn Dũng trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng toàn huyện đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đề ra.

5 năm qua, kinh tế huyện Quốc Oai tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7%/năm; thu ngân sách đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 4,16 lần so với giai đoạn 2010-2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, gấp 1,9 lần so với năm 2015... Đặc biệt, năm 2018, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ở nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây, Đảng bộ huyện Quốc Oai đề ra 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Trong đó, phấn đấu tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn hằng năm 11-12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện huyện Quốc Oai trong 5 năm qua.

Song, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, kinh tế của huyện hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm, thu ngân sách thiếu bền vững…

Từ thực tiễn đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai phải thảo luận kỹ để tìm ra các giải pháp hữu hiệu, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới; quyết tâm không cam chịu trì trệ, không để bị tụt lại phía sau so với các địa phương khác của Thủ đô; quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và toàn diện.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý, Quốc Oai là huyện được quy hoạch nằm trong vành đai xanh của Thủ đô, là đô thị sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là đô thị khoa học, công nghệ. Do đó, huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế này để phát triển kinh tế, vừa bảo đảm tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa bảo đảm phát triển bền vững.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Quốc Oai cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề; đưa dịch vụ thành ngành kinh tế có thế mạnh; thu hút nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tiếp tục thực giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Riêng về công tác nhân sự đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ vào cấp ủy khóa mới gánh vác công việc của huyện; đồng thời, bầu những đồng chí đại diện xứng đáng nhất cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.