- Hà Nội: Kho hàng chứa gần 40.000 sản phẩm mỹ phẩm ngoại nghi vấn không có hóa đơn chứng từ
- Vì sao hàng giả, hàng nhái tràn lan trên mạng xã hội?
- Tạm giam đối tượng làm giả hàng nghìn ống nhựa Tiền Phong
Đưa Nguyễn Văn Hà (SN 1976, trú ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, ngày 25-10, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng giả”, theo Điều 156-BLHS.
Trước đó, trưa 5-12-2016, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế (CAH Gia Lâm, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên phát hiện Nguyễn Văn Hà tập kết nhiều thùng carton hàng tạp hóa nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Trong số hàng trên, cơ quan công an phát hiện 14 thùng carton đựng 2016 chiếc dao cạo râu giả nhãn hiệu Gillette Vector, tương ứng với giá trị hàng hóa thật là hơn 60 triệu đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hà khai do hám lời bất chính nên một ngày cuối tháng 11-2016, đối tượng mua của một người tên Thắng (không rõ lai lịch) số dao cạo râu giả nêu trên với giá 700.000 đồng/thùng để sau đó bán với giá cao hơn. Tuy nhiên, hành vi gian lận thương mại đã bị ngăn chặn kịp thời và Nguyễn Văn Hà cũng đã bị xử lý đích đáng trước pháp luật.