Bắt người trái pháp luật để cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Thêm một vụ bắt người trái pháp luật xảy ra tại quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin trình báo, CAQ Hà Đông phối hợp cùng PC45 đã kịp thời giải cứu con tin và bắt gọn 2 đối tượng liên quan.

Bắt người trái pháp luật để cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Thêm một vụ bắt người trái pháp luật xảy ra tại quận Hà Đông, Hà Nội. Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau khi nhận được tin trình báo, CAQ Hà Đông phối hợp cùng PC45 đã kịp thời giải cứu con tin và bắt gọn 2 đối tượng liên quan.

Các đối tượng tại CAQ Hà Đông
Các đối tượng tại CAQ Hà Đông

Nguyễn Quang Huy, 22 tuổi, ở phường Kim Tân – TP Lào Cai có nhờ Trần Chí Thanh, 21 tuổi, ở phường Thanh Trường – TP Điện Biên cá độ bóng đá nhưng không chuyển tiền.

Sau khi trận đấu kết thúc, Huy thắng 11,5 triệu đồng nhưng Thanh không trả tiền. Không đòi được số tiền trên, Huy và Hoàng Văn Huệ, 25 tuổi, ở Lạng Giang – Bắc Giang, một đối tượng lang thang côn đồ ở Cầu Giấy đi bắt giữ Thanh tại khu vực chợ Xốm – phường Phú Lãm – quận Hà Đông. Khoảng 1h sáng 29-5 Huy, Huệ và Đức đi taxi đến khu vực chợ Xốm để bắt giữ Thanh.

Đến 2h sáng Huy, Huệ và Hiền đã bắt được Thanh khi Thanh đang chơi điện tử. Cả bọn khống chế đánh đập Thanh và đưa về một nhà nghỉ ở Đầm Trấu – Bạch Đằng – Hai Bà Trưng đánh đập tiếp và ép viết giấy mượn và bán xe máy SH cho chúng, đồng thời gọi điện thoại về gia đình mang tiền trả nợ.

Vật chứng thu giữ được tại nơi các đối tượng giam giữ người trái phép
Vật chứng thu giữ được tại nơi các đối tượng giam giữ người trái phép

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của người nhà bị hại, đội CS hình sự - CAQ Hà Đông đã tổ chức điều tra xác minh, trên cơ sở đó triển khai lực lượng phối hợp với phòng Hình sự CATP, CAP Bạch Đằng giải cứu người bị hại, bắt giữ đối tượng, thu hồi nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Hiện CAQ Hà Đông tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan và thu thập tài liệu củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong ổ nhóm .

Phạm Quỳnh – Minh Quân