Bắt khẩn cấp "nữ quái" tàng trữ trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT - CATP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Lệ (SN 1971, trú tại ngõ 22, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 22 giờ ngày 3-4, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác CATP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Thị Thanh Lệ tàng trữ 1 túi nilon màu trắng nghi là ma túy.

Đối tượng Lệ khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lệ, CATP Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ 445 viên nén màu hồng, xanh, xám; 8 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Lệ đã từng có tiền án 30 tháng tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện CATP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng và bắt giữ các đối tượng liên quan.