Bắt hàng loạt ổ nhóm trộm cắp chó, mèo

ANTD.VN - Hàng loạt đối tượng, ổ nhóm chuyên trộm cắp chó, mèo đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ; thu tang vật hàng chục cá thể mèo.

Đối tượng Hậu cùng tang vật

Khoảng 12h30 ngày 17-12-2018, trong quá tình tuần tra, lực lượng CSGT trạm Cầu Nghìn (tỉnh Thái Bình) phát hiện một đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, phía sau có người dân đuổi theo hô hoán.

Ngay lập tức, các chiến sỹ CSGT đã đuổi theo. Khi đến khu vực Trạm xăng dầu Việt Hà (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), lực lượng chức năng cùng người dân đã tiếp cận, khống chế đối tượng.

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ kích điện, 1 bịch bả chó, 1 bình xịt hơi cay, 2 điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc bắt trộm chó, mèo.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Văn Hậu (SN 1971, trú ở xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Hậu khai, trước đó đối tượng đi cùng một người tên là Nghĩa, nhằm mục đích trộm cắp chó, mèo xung quanh khu vực huyện Vĩnh Bảo.

Tuy nhiên, khi đang định ra tay thì các đối tượng bị người dân phát hiện truy đuổi. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phạm Văn Hậu có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, lực lượng CSGT Trạm Cầu Nghìn đã bàn giao đối tượng Phạm Văn hậu cùng tang vật cho CAH Quỳnh Phụ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các đối tượng Sản và Tường cùng tang vật

Trước đó, khoảng 5h ngày 18-12-2018, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình mật phục tại khu vực đường dẫn lên cầu Hạc Trì (thuộc địa phận xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) thì phát hiện 2 đối tượng mang theo đèn pin, vợt lưới điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đỏ, BKS: 88 S4-5395, trên xe có nhiều túi vải màu xanh.

Bị chặn giữ, đối tượng ngồi sau xe đã bỏ chạy. Người còn lại  là Hạ Đức Sản (SN 1975, trú ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường). Bên trong 14 túi vải màu xanh của các đối tượng đựng 15 con mèo, tổng trọng lượng 37 kg.  Sản khai nhận vừa trộm cắp số mèo trên của các hộ dân trên địa bàn xã Việt Xuân và phường Bến Gót (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Cùng thời gian trên, một tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quốc lộ 2, phát hiện xe ô tô BKS: 88C- 01498 của Nguyễn Mạnh Tường (SN 1994, trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường) đang đỗ ở lề đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 1 cân đồng hồ loại 100kg, 11 túi vải đựng 12 con mèo (tổng trọng lượng 36kg). Nguyễn Mạnh Tường khai nhận mua số mèo trên của 2 đối tượng trộm cắp, trong đó có Hạ Đức Sản, với giá 60.000 đồng/kg.