Hà Nội

Bắt gọn "ổ" cờ bạc trong căn nhà hoang

ANTĐ - Lợi dụng căn nhà không có người ở, Đào Văn Long đã biến căn nhà bỏ hoang ấy thành chốn “sát phạt” nhau.
Khoảng 16h chiều ngày 24/2, Đội 2 – Phòng CSHS – CATP.HN bất ngờ ập vào căn nhà hoang tại Đại Định, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội, bắt giữ trên 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Bắt gọn "ổ" cờ bạc trong căn nhà hoang ảnh 1
Các con bạc bị bắt khi đang say sưa "sát phạt" trong căn nhà hoang
Bắt gọn "ổ" cờ bạc trong căn nhà hoang ảnh 2
Tang vật thu giữ tại chiếu bạc

Đứng ra tổ chức ổ cờ bạc trên là Đào Văn Long, 46 tuổi, trú tại Đại Định, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Long cho biết, đã tổ chức đánh bạc từ ngày 22/2, mỗi ngày một ca từ 15h-17h tại căn nhà hoang. Long thuê Tạ Văn Bộ, 44 tuổi, trú tại Tam Hưng, Thanh Oai đứng ra thu phế và bảo vệ. Mỗi con bạc vào chơi, Long thu 100.000đ.

 

Bắt gọn "ổ" cờ bạc trong căn nhà hoang ảnh 4
Đối tượng Đào Văn Long và Tạ Văn Bộ

Chiếu bạc của Long có khoảng 20 đối tượng đến chơi. Trong đó, nhiều đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự. Bản thân Đào Văn Long từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ trên 23 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, quân bài, quân vị. Cho đến khi bị bắt, Long đã thu lợi gần 3 triệu đồng. 

Cơ quan công an đang tiếp tục phân loại để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.