Bắt giữ đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

ANTĐ -Công an thành phố Hòa Bình cho biết chuyên án số NN-04/2014 đã kết thúc và bắt khẩn cấp được đối tượng cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1989) trú tại tổ 16 phường Tân Hòa – TP Hòa Bình bị bắt về hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hòa Bình đã làm rõ trong khoảng thời gian từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Hương đã thường xuyên sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hoạt động mại dâm.

Cho đến khoảng tháng 11- 2013, sau khi từ Quảng Tây về nước, đối tượng Nguyễn Thị Hương đã cùng Lê Văn Mạnh (SN 1982) trú tại tổ 10 phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình tổ chức lừa 3 phụ nữ là Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1997), Đinh Thị H. (SN 1996) và Bùi Thị H. (SN 1997) đều trú tại xóm Nà Chiếu xã Mường Chiềng huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình theo đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc hành nghề bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.