Bắt đối tượng người nước ngoài mang 2 bánh heroin vào Việt Nam

ANTĐ - Mang quốc tịch Lào nhưng Ly Thị Dúa sang Việt Nam lấy chồng “chui”. Sau khi chồng đang thi hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Dúa đã đi theo “vết xe đổ”của chồng...

Đối tượng Ly Thị Dúa bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-8, Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang triệt phá thành công vụ vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng thu 2 bánh heroin.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng mật phục tại Km18 Quốc lộ 279 (Điện Biên - Tây Trang) thuộc địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, đã phát hiện, quây bắt Ly Thị Dúa (1979, hộ khẩu thường trú bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào); thu tại chỗ 2 bánh hê-rô-in (tương đương 730g). Tại cơ quan điều tra, Ly Thị Dúa khai nhận số ma túy trên Dúa mua bên Lào vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

Ly Thị Dúa mang quốc tịch Lào, nhưng lấy chồng trái phép tại Việt Nam. Chồng Ly Thị Dúa là Vừ A Di (trú tại bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên). Hiện Di đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2014 đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của đơn vị đã bắt 84 vụ, 121 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ gần 5,4 kg hê-rô-in; 1,3 kg thuốc phiện; hơn 7000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng AK; 216 viên đạn K56 cùng nhiều tang vật liên quan khác.